1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un từ chối lời mời của Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã từ chối lời mời thăm Hàn Quốc từ Tổng thống Moon Jae-in, trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 miền bán đảo đang nóng lên.

Ông Kim Jong-un từ chối lời mời của Tổng thống Hàn Quốc - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông qua thỏa thuận Hòa bình Bình Nhưỡng tháng 9 năm ngoái (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/11, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Bình Nhưỡng đã từ chối lời mời ông Kim Jong-un sang Busan, Hàn Quốc tham dự một hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á vào tuần tới, viện dẫn lý do đây “không phải là thời điểm thích hợp” vì mối quan hệ căng thẳng giữa 2 nước.

Ngày 5/11, Tổng thống Moon đã gửi thư mời ông Kim sang tham dự hội nghị, đồng thời đề xuất nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên không tham gia, Bình Nhưỡng có thể cử một phái viên sang góp mặt trong sự kiện, theo KCNA.

Hàn Quốc sẽ là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tuần tới để chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ giữa Seoul và khối các nước Đông Nam Á. Trước đó, ông Moon nói rằng ông Kim có thể sẽ tham gia sự kiện này.

Trong khi gửi lời cảm ơn Seoul vì lời mời, Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc “thấu hiểu rằng chúng tôi không thể tìm ra mất cứ lý do chính đáng nào” để ông Kim tham gia sự kiện, thông báo của KCNA cho hay. Ngoài ra, Triều Tiên cũng cáo buộc Hàn Quốc đang gây hại cho quan hệ giữa 2 bên khi phụ thuộc vào Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề giữa 2 miền bán đảo.

“Thật khó hiểu khi họ đề xuất thảo luận về quan hệ liên Triều tại một địa điểm đa phương không phù hợp như vậy, ngay cả sau khi họ đã trải qua thất bại khi phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ", thông báo của KCNA viết.

Quan hệ Hàn - Triều đã trở nên nồng ấm hơn sau 3 hội nghị thượng đỉnh được tổ chức năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo đã đồng thuận cải thiện quan hệ và khởi động lại các sáng kiến hợp tác kinh doanh đã bị đình trệ. Tuy nhiên, từ đó tới nay, chưa có bất cứ một tiến triển đáng kể nào giữa 2 miền bán đảo, trong bối cảnh Triều Tiên vẫn đang bị trừng phạt vì tham vọng vũ khí hạt nhân và việc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington cũng đang trong tình trạng đình trệ.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia