1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ công trình biểu tượng hợp tác chung

(Dân trí) - Triều Tiên đã đề nghị Hàn Quốc bàn bạc về việc dỡ bỏ công trình do Seoul xây ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, một trong những biểu tượng về hợp tác giữa 2 nước.

Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ công trình biểu tượng hợp tác chung - 1

Ông Kim Jong-un thị sát khu nghỉ dưỡng núi Kumgang (Ảnh: KCNA)

Ngày 23/10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở duyên hải phía đông, công trình do Hàn Quốc và Triều Tiên cùng điều hành nhưng hiện đã bị đình trệ.

Trong quá trình thị sát, ông Kim yêu cầu loại bỏ “toàn bộ những cơ sở trông khó chịu” do Hàn Quốc xây dựng và Triều Tiên sẽ tự xây công trình của chính họ tại đây. Giới quan sát cho rằng đây là một trong những dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa 2 nước dường như đang gặp trục trặc sau khi được cải thiện rõ rệt vào năm 2018.

Ngày 25/10, Triều Tiên đã gửi thông báo tới Bộ Thống Nhất Hàn Quốc và tập đoàn Hyundai - đơn vị đứng sau việc thi công khu nghỉ dưỡng. Bình Nhưỡng đã yêu cầu dỡ bỏ công trình do Hàn Quốc xây dựng và đề xuất 2 bên bàn bạc thông qua văn bản.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ chuẩn bị một giải pháp sáng tạo cho dự án khu nghỉ dưỡng núi Kumgang bằng việc bảo vệ quyền lợi của Seoul trong khi cân nhắc tình hình quốc tế.

Nếu bị dỡ bỏ, công trình này sẽ được coi là bước lùi trong chiến dịch của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm hạ nhiệt quan hệ căng thẳng giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên, bao gồm việc nối lại các hoạt động hợp tác kinh tế.

“Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc thảo luận bằng văn bản có nghĩa là họ không muốn bàn bạc thêm về các vấn đề khác”, chuyên gia Cheong Seong-chang từ viện Sejong, nhận định.

Các chuyến du lịch tới núi Kumgang bắt đầu được vận hành vào năm 1998 khi quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên trong quá trình tan băng, tuy nhiên mọi hoạt động tại khu nghỉ dưỡng ngừng vào năm 2008 sau khi một nữ du khách Hàn Quốc bị quân nhân Triều Tiên bắn chết.

Chương trình du lịch ở núi Kumgang là một trong những dự án hợp tác liên Triều quy mô lớn cùng với khu công nghiệp tại thị trấn biên giới Kaesong, hiện cũng đã ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho biết ông không coi tuyên bố của Triều Tiên là nhằm loại bỏ Hàn Quốc ra khỏi dự án vì ông Kim Jong-un nói rằng ông chào mừng người Hàn Quốc nếu công trình được xây dựng lại một cách "hợp lý", Yonhap đưa tin.

Du lịch đang dần trở thành một trong những ngành chủ chốt trong chính sách kinh tế tự lực của Triều Tiên vì không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Đức Hoàng

Theo Reuters