1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un thị sát phóng tên lửa siêu vượt âm

Minh Phương

(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố đã hoàn tất các vụ phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hy vọng điều này sẽ giúp tăng cường năng lực phòng vệ của Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un thị sát phóng tên lửa siêu vượt âm - 1

Hình ảnh được cho là vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên sáng 11/1 (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn KCNA ngày 12/1 đưa tin, Triều Tiên ngày 11/1 đã thực hiện thành công giai đoạn phóng thử cuối cùng tên lửa siêu vượt âm.

"Vụ phóng thử nhằm đưa ra đánh giá cuối cùng về các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu vượt âm", KCNA cho biết và tiết lộ thêm rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát vụ phóng. KCNA cho hay, trong vụ phóng ngày 11/1, thiết bị trượt siêu vượt âm của Triều Tiên đã đánh trúng mục tiêu giả định ở ngoài khơi cách đó 1.000 km.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng rằng, giới chức trong lĩnh vực nghiên cứu tên lửa của Triều Tiên sẽ giúp nâng cao năng lực răn đe chiến tranh của nước này với các thành tựu nghiên cứu khoa học hiện đại.

Đây là vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm thứ hai của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần và là vụ thứ 3 kể từ trước đến nay. Phát triển vũ khí siêu vượt âm được coi là một trong 5 nhiệm vụ cốt lõi theo kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của Triều Tiên được công bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Lao động Triều Tiên hồi năm ngoái.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, trong vụ phóng hôm qua, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Tên lửa này bay xa hơn 700 km và đạt độ cao tối đa 60 km, tốc độ tối đa Mach 10, nghĩa là gấp 10 lần tốc độ âm thanh.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cũng đánh giá, vụ phóng mới nhất này cho thấy sự "cải thiện" so với những lần thử nghiệm trước đó của Triều Tiên.

Theo en.yna.co.kr