1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng hàng triệu cử tri Triều Tiên đã đi bỏ phiếu để bầu ra các thành viên của Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khóa mới.

Không khí bầu cử như ngày hội của hàng triệu người dân Triều Tiên

 

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 1

Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Đại học Công nghệ Kim Chaek, Bình Nhưỡng hôm 10/3. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 2

Trong đợt bầu cử lần này, hàng triệu cử tri Triều Tiên sẽ bầu chọn đại biểu cho Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khóa 14 nhiệm kỳ 5 năm. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 3

Những đại biểu trúng cử sẽ thay thế những đại biểu từng được bầu trong đợt bầu cử đầu tiên dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng 3/2014. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 4

Các cử tri Triều Tiên trong độ tuổi từ 17 trở lên sẽ được tham gia bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng phụ thuộc vào từng khu vực và kéo dài cho tới tối muộn. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 5

Truyền thông Triều Tiên đưa tin các ứng cử viên trong cuộc bầu cử lần này gồm công nhân, nông dân, trí thức và quân nhân. Theo quy định, chỉ có một ứng cử viên duy nhất đăng ký cho mỗi khu vực bầu cử. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 6

Các cử tri phải trình chứng minh thư để nhận phiếu bầu trước khi bỏ phiếu trong phòng kín. Trên phiếu bầu chỉ có tên của một ứng cử viên duy nhất. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 7

Nếu đồng ý, các cử tri chỉ cần bỏ phiếu vào trong thùng phiếu. Nếu không đồng ý, họ gạch tên của ứng cử viên và cũng bỏ vào trong thùng. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 8

Khu vực bỏ phiếu được đặt dưới chân dung hai cố lãnh đạo Triều Tiên và được trang trí bằng cờ hoa. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 9

Không khi bầu cử diễn ra như ngày hội. Các nhóm nhạc chơi các loại nhạc cụ trong lúc người dân xếp hàng chờ bên ngoài điểm bỏ phiếu. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 10

Những người đã hoàn thành nghĩa vụ bỏ phiếu cùng nhau nhảy múa vui vẻ bên ngoài điểm bỏ phiếu. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 11

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin cuộc bầu cử lần này sẽ cho thấy ý chí kiên định của người dân trong việc tin tưởng và ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 12

"Mỗi lá phiếu đều thể hiện ý chí quyết tâm nhằm củng cố hơn nữa quyền lực của nhân dân cũng như tăng cường xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh”, bài xã luận trên Rodong Sinmun nhấn mạnh. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 13

Trong cuộc bầu cử quốc hội Triều Tiên khóa 13 vào tháng 3/2014, tỷ lệ đi bầu của cử tri đạt 99,97%. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 14

Tính đến 15 giờ (giờ địa phương) ngày 10/3, khoảng 92,35% cử tri Triều Tiên đủ tư cách đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội năm nay. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un cùng hàng triệu người Triều Tiên nô nức đi bầu cử - 15

Bầu cử quốc hội là sự kiện chính trị quan trọng tại Triều Tiên. Cuộc bầu cử lần này diễn ra không lâu sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Tổng hợp