1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Ông Kim Jong-un mượn máy bay của Thủ tướng Trung Quốc tới Singapore"

(Dân trí) - Báo Hong Kong cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đã mượn máy bay của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường để thực hiện chuyến đi tới Singapore vào cuối tuần qua trước khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bức ảnh do Rodong Sinmun công bố cho thấy ông Kim Jong-un đi máy bay của Air China với quốc kỳ Trung Quốc in trên thân máy bay (Ảnh: Yonhap)
Bức ảnh do Rodong Sinmun công bố cho thấy ông Kim Jong-un đi máy bay của Air China với quốc kỳ Trung Quốc in trên thân máy bay (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) và Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCT) hôm nay 11/6 đồng loạt đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã di chuyển tới Singapore vào sáng hôm qua bằng một máy bay thuê của Trung Quốc. Máy bay Trung Quốc chở ông Kim Jong-un đã cất cánh từ sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cũng đăng 16 bức ảnh, trong đó có một bức chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫy tay khi đứng tại cửa máy bay của hãng hàng không Air China. Trên thân máy bay cũng in hình quốc kỳ Trung Quốc.

Theo giới phân tích, việc truyền thông nhà nước Triều Tiên tiết lộ thông tin thuê máy bay của một nước khác cho chuyến công du nước ngoài của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là chuyện rất hiếm gặp, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Triều Tiên từ lâu vẫn thúc đẩy hệ tư tưởng Juche (tự lực cánh sinh) trong mọi công việc quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng cố tình công khai thông tin thuê máy bay Trung Quốc để thể hiện mối quan hệ song phương gần gũi với Bắc Kinh trong bối cảnh nước này đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

“Ông Kim Jong-un được biết đến là nhà lãnh đạo hiểu biết. Ông có thể nghe theo lời khuyên của các cố vấn trong việc đặt ưu tiên cho vấn đề an toàn hàng không. Ngoài ra, việc thuê máy bay Trung Quốc cũng nhằm thể hiện công khai sự hậu thuẫn và hợp tác mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với Triều Tiên trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Mỹ”, Yang Moo-jin, Giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, Hàn Quốc, nhận định.

Máy bay của Thủ tướng Trung Quốc?

Máy bay Air China chở ông Kim Jong-un tới sân bay tại Singapore hôm 10/6 (Ảnh: Yonhap)
Máy bay Air China chở ông Kim Jong-un tới sân bay tại Singapore hôm 10/6 (Ảnh: Yonhap)

Báo Apple Daily (Hong Kong) hôm nay đưa tin máy bay Air China Boeing 747 chở ông Kim Jong-un tới Singapore là máy bay riêng của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Máy bay ông Kim Jong-un thường sử dụng trong các chuyến đi trước đây là Chammae-1, phiên bản nâng cấp của Ilyushin Il-62 từ thời Liên Xô. Đây là máy bay đời cũ và sẽ phải dừng giữa chừng để tiếp nhiên liệu cũng như kiểm tra kỹ thuật, chứ không thể bay thẳng qua chặng đường dài hơn 4.000 km từ Triều Tiên tới Singapore. Do vậy, ông Kim Jong-un có thể đã nhờ tới sự trợ giúp của Trung Quốc để đảm bảo an toàn trong chuyến đi tới Singapore - nơi xa nhất mà nhà lãnh đạo Triều Tiên từng công du từ sau khi lên nắm quyền.

Theo Apple Daily, ông Kim Jong-un có thể đã đàm phán về việc thuê máy bay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến đi tới thành phố Đại Liên, Trung Quốc hồi tháng 5. Các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc hiện sử dụng 4 máy bay Boeing là B-2443, B-2445, B-2447, B-2472. Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng chiếc B-2472, trong khi Thủ tướng Lý Khắc Cường sử dụng chiếc B-2447, cũng là máy bay chở ông ông Kim Jong-un. Khi không được Thủ tướng Lý Khắc Cường sử dụng, B-2447 được sử dụng như một máy bay chở khách bình thường.

Thành Đạt

Theo Yonhap