1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un đe dọa Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ đưa ra những lời lẽ gay gắt chỉ trích đích danh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye với đe dọa rằng “ngày tàn của bà sắp đến.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra lời đe dọa hiếm hoi nhằm vào Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: Telegraph)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra lời đe dọa hiếm hoi nhằm vào Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: Telegraph)

Truyền thông quốc gia Triều Tiên thường xuyên dùng những lời lẽ chỉ trích gay gắt nhằm vào Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un đích thân đưa ra những lời lẽ đe dọa kiểu này đối với người đồng cấp Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết: “Để ngăn chặn các lãnh đạo tiếp theo (của Hàn Quốc) hành động giống như bà Park, cần phải cho bà ấy thấy ngày tàn của bà ấy sắp đến”.

Ông Kim Jong-un cũng nói thêm: “Bà Park nên cẩn trọng và hành động có suy nghĩ, ngừng ngay hành động thiếu suy nghĩ đối với lực lượng hạt nhân của chúng tôi. Nếu bà Park còn tiến hành những hoạt động quân sự không đáng có, bà ấy sẽ không còn thời gian để hối hận”.

Những bình luận trên được KCNA đăng tải cùng ngày sau khi dẫn chỉ thị của ông Kim Jong-un yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nói rằng quân đội Triều Tiên sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu do tình hình hiện nay “rất bấp bênh”.

Tuyên bố đưa ra chỉ vài giờ sau khi Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt được cho là cứng rắn nhất hơn 20 năm qua đối với Triều Tiên. Phản ứng trước nghị quyết này, Triều Tiên tuyên bố sẽ huy động “mọi phương tiện và cách thức” để thực hiện những hành động “mạnh mẽ và không thương tiếc” chống lại các biện pháp trừng phạt này.

Trong một diễn biến liên quan khác, trang web chuyên về Triều Tiên mang tên 38 North của Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ (USKI) trực thuộc trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ ngày 4/3 cho biết Triều Tiên đang có nhiều động thái đáng ngờ xung quanh bãi phóng tên lửa ở xã Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, nơi thực hiện vụ phóng thử tên lửa tầm xa hôm 7/2 vừa qua. Theo đó, ảnh chụp từ vệ tinh hôm 21/2 cho thấy có 5 xe tải di chuyển theo hàng từ bãi phóng này về phía bắc.

Minh Phương

Tổng hợp