1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un cảnh báo Hàn Quốc về kịch bản hủy diệt

Quốc Đạt

(Dân trí) - Hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Triều Tiên sẽ không chần chừ đáp trả Hàn Quốc nếu Seoul dùng vũ lực hay có hành động đe dọa chủ quyền, an ninh của Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un cảnh báo Hàn Quốc về kịch bản hủy diệt - 1

Kim Jong-un nói chuyện với các quan chức khi thị sát nhà máy sản xuất vũ khí lớn. Ảnh do KCNA công bố ngày 10/1 (Ảnh: KCNA).

"Nhận định rằng Hàn Quốc là đối thủ chính của chúng ta, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng điều mà Triều Tiên nên ưu tiên trong quan hệ với quốc gia thù địch này là tăng cường năng lực quân sự để tự vệ và răn đe chiến tranh hạt nhân trước hết", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 10/1.

Theo KCNA, ông Kim còn khẳng định Triều Tiên sẽ không đơn phương phát động chiến tranh nhưng "cũng không có ý định tránh né".

Nếu Hàn Quốc cố gắng dùng lực lượng vũ trang chống lại Triều Tiên hay đe dọa chủ quyền và an ninh của nước này, Triều Tiên sẽ "không ngần ngại hủy diệt Hàn Quốc bằng cách huy động mọi phương tiện và lực lượng trong tay", ông Kim nói.

Ông Kim đưa ra phát biểu trên trong lúc thị sát các nhà máy vũ khí lớn trong ngày 8-9/1. Trong chuyến đi, ông Kim bày tỏ sự hài lòng trước việc các nhà máy đã triển khai vũ khí và thiết bị mới, đồng thời ra lệnh tăng cường hơn nữa năng lực sẵn sàng tác chiến, KCNA đưa tin.

Ông Kim Jong-un cảnh báo Hàn Quốc về kịch bản hủy diệt - 2

Ông Kim Jong-un thị sát nhà máy sản xuất vũ khí lớn (Ảnh: KCNA).

Trong cuộc họp cuối năm quan trọng của đảng Lao động cầm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng mô tả mối quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên là quan hệ của "2 quốc gia thù địch với nhau", khẳng định không còn mong muốn "thống nhất" với Hàn Quốc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục bị đẩy lên cao trong thời gian qua.

Hàn Quốc và Mỹ đã thắt chặt hợp tác trong việc răn đe Triều Tiên. Nửa cuối tháng 12/2023, tàu ngầm hạt nhân Mỹ cập cảng Busan, khiến Bình Nhưỡng phản ứng vì cho rằng đây là hành động "khiêu khích".

Sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự vào năm 2023, Seoul đã đình chỉ một phần thỏa thuận được ký kết từ năm 2018 với mục đích làm giảm căng thẳng. Triều Tiên sau đó cũng đình chỉ toàn bộ thỏa thuận.

Gần đây hơn, Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo từ bờ biển phía tây vào vùng đệm hàng hải gần Đường giới hạn phía bắc, biên giới trên biển thực tế giữa 2 nước ở Hoàng Hải. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc hôm 8/1 tuyên bố sẽ tiếp tục bắn pháo và tập trận gần biên giới trên biển và đất liền.

Theo KCNA, AFP, Yonhap