1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Hun Sen tiết lộ điều muốn làm nếu thôi chức thủ tướng Campuchia

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiết lộ điều ông muốn làm nếu không còn là người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Nam Á.

Ông Hun Sen tiết lộ điều muốn làm nếu thôi chức thủ tướng Campuchia - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Reuters).

Khmer Times ngày 25/4 dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói rằng ông đang cân nhắc ra tranh cử chức xã trưởng trong trường hợp ông thôi chức thủ tướng Campuchia. Ông nói, ông muốn biết công việc của xã trưởng như thế nào, đặc biệt là tình hình địa phương.

Ông đưa ra phát biểu trên khi chủ trì lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 2.000 giáo viên, học viên và các nhà giáo ở Học viện Giáo dục Quốc gia vào ngày 25/4.

"Trong khi chờ tới cuộc bầu cử năm 2027, tôi tính đến chuyện ứng cử chức xã trưởng đâu đó. Tôi không có quyền đề cử chức xã trưởng vì chức danh này cần thông qua bầu cử, nhưng tôi cũng muốn thử ra tranh cử sau khi mãn nhiệm", ông nói.

Theo ông Hun Sen, nếu trở thành xã trưởng, ông có thể hiểu thêm về cách làm việc của các quan chức cấp địa phương.

Hôm 14/3, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã tìm được thế hệ lãnh đạo mới tiềm năng cho đất nước.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch này. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Chúng ta đã tìm thấy thế hệ trẻ kế nhiệm đầy tiềm năng, chúng ta nên trao lại quyền lực cho họ và lui về phía sau". Ông nhấn mạnh, thế hệ trẻ cần có cơ hội để thể hiện tài năng của mình.

Hồi tháng 12/2021, Thường vụ Ủy ban trung ương đảng Nhân dân Campuchia đã đề cử Trung tướng Hun Manet, con trai cả của ông Hun Sen, là ứng viên thủ tướng tương lai.

Ông Hun Manet, 46 tuổi, hiện là Phó tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và tư lệnh lực lượng Lục quân, tư lệnh lực lượng chống khủng bố và phó tư lệnh lực lượng vệ binh của Thủ tướng Hun Sen.

Ông Hun Sen bày tỏ ủng hộ con trai Hun Manet trở thành nhà lãnh đạo tương lai của Campuchia, song ông cũng nhấn mạnh, cho dù ai kế nhiệm ông cũng phải thông qua bầu cử.

Theo Khmer Times