1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Duterte nhờ Trung Quốc giúp đỡ vắc xin Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề cập đến hàng loạt vấn đề quan trọng trong bài phát biểu thông điệp quốc gia hôm 27/7, trong đó có đại dịch Covid-19 và tình hình Biển Đông.

Ông Duterte nhờ Trung Quốc giúp đỡ vắc xin Covid-19 - 1
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: EFE)

Nhờ Trung Quốc giúp đỡ vắc xin

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua 27/7 cho biết với các nghị sĩ của nước này rằng, ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp Philippines được ưu tiên tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

"Cách đây 4 ngày, tôi đã nhờ ông Tập Cận Bình giúp để chúng ta có thể là một trong số những quốc gia đầu tiên được tiếp cận (vắc xin ngừa Covid-19) hay không hoặc liệu chúng ta có thể đặt mua hay không", ông Duterte nói trong bài phát biểu Thông điệp Quốc gia.

Đề nghị được đưa ra giữa lúc số người mắc Covid-19 tại Philippines đã lên hơn 82.000 ca, trong đó gần 2.000 người đã tử vong. Philippines có nhiều người mắc Covid-19 thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.

"Tôi phải thừa nhận rằng các ứng phó của chúng ta chưa được hoàn hải. Tôi thừa nhận điều đó... Tuy nhiên, toàn bộ chính phủ, trong đó có tôi, đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi các bạn có được điều kiện tốt hơn”, ông Duterte nói.

“Philippines sẽ đối đầu Trung Quốc, nhưng không phải tôi”

Trong bài phát biểu, ông Duterte cũng nói rằng, ông sẽ "không đối đầu" Trung Quốc ở Biển Đông vì theo ông, ngoại giao là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. "Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, chúng ta cũng tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc có quân đội mạnh, chúng ta thì không... Vậy chúng ta có thể làm gì? Chúng ta phải chiến đấu. Nhưng tôi không làm được chuyện đó. Có thể một tổng thống khác sẽ làm được, còn tôi thì không", ông Duterte nói.

Chính quyền của ông Duterte từng hứng không ít chỉ trích cho rằng ông đã gác phán quyết về Biển Đông của tòa trọng tài thường trực sang một bên trong khi chủ trương thúc đẩy mối quan hệ với Trung Quốc, xa rời dần đồng minh lâu năm Mỹ. Phán quyết năm 2016 này bác bỏ yêu sách chủ quyền “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông. Đến nay Trung Quốc vẫn ngang ngược không công nhận phán quyết và tiếp tục bành trướng ở vùng biển có ý nghĩa chiến lược này.

Trong bài phát biểu, ông Duterte cũng nhấn mạnh, ông loại trừ khả năng cho Mỹ lập thêm căn cứ ở Philippines. Gần như trong suốt thế kỷ 20, Mỹ duy trì 2 căn cứ lớn nhất ở nước ngoài đều tại Philippines. Tuy nhiên, đầu tháng 2/2020, ông Duterte đã đơn phương chấm dứt Hiệp định Các lực lượng viếng thăm (VFA) với Mỹ đã tồn tại nhiều thập niên, thỏa thuận quốc phòng cung cấp khuôn khổ pháp lý cho việc nhập cảnh và đóng quân tạm thời trên cơ sở luân phiên của quân đội Mỹ trên đất Philippines. VFA cũng là hành lang pháp lý để hai đồng minh lâu năm tiến hành các hoạt động quân sự chung và các cuộc tập trận này thường nhằm gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc.