1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông chủ công ty bán túi ngực “dỏm” PIP bị bắt giữ

(Dân trí) - Ông chủ công ty bán túi silicon nâng ngực Poly Implant Prothese (PIP) - tâm điểm của vụ bê bối sức khoẻ toàn cầu liên quan dến việc sử dụng silicon không đạt tiêu chuẩn = đã bị bắt giữ tại Pháp và có thể phải đối mặt với tội ngộ sát.

Ông chủ công ty bán túi ngực “dỏm” PIP bị bắt giữ - 1
Ảnh chụp Jean-Claude Mas sau khi bị bắt giữ.

Nguồn tin của cảnh sát Pháp cho biết ông Jean-Claude Mas, người sáng lập ra công ty PIP, và Giám đốc điều hành của công ty này Claude Couty đã bị bắt tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp rạng sáng ngày 25/1.

Theo luật định tại Pháp, ông Mas sẽ bị tạm giam trong 48 giờ trong khi chờ các điều tra viên đưa ra quyết định có buộc ông tội ngộ sát và gây thương tích hay không. Hiện cả hai người đang bị tạm giam tại thành phố cảng Marseille theo lệnh của công tố viên Jacques Dallest.   

Trước đó, vị chủ tịch 72 tuổi này cũng đã bị Cảnh sát quốc tế (Interpol) và nhiều nước phát lệnh truy nã, sau khi chính thức thừa nhận sử dụng silicon chưa qua thẩm định và xem thường những tác hại có thể gây ra cho sức khoẻ người sử dụng.

Nhiều phụ nữ Pháp đã bày tỏ vui mừng khi hay tin ông Mas bị cảnh sát bắt giữ và công lý sẽ được thực thi trong nay mai.  

“Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu. Thật là một tin tốt lành”, chị Murielle Ajellio thổ lộ. Chị Ajellio hiện là Chủ tịch Hiệp hội phụ nữ cấy ghép ngực của Pháp.

Trước khi vụ bê bối bị phát giác, PIP từng là công ty sản suất túi ngực đứng thứ ba trên thế giới, xuất khẩu cho 60 công ty ở hầu khắp các châu lục. Thống kê cho thấy trong nhiều năm qua, công ty này đã bán ra khoảng 300.000 túi ngực silicon giá rẻ trên thị trường toàn cầu, trong đó hai thị trường tiêu thụ nhiều nhất là châu Âu và Nam Mỹ.

Theo số liệu của cơ quan y tế Anh, hơn 84.000 túi ngực PIP đã được bán ra tại Anh từ năm 2001 và một nửa trong số này (khoảng 40.00 túi) đã được chị em mua cấy nâng ngực. Tại Pháp, con số nạn nhân là 30.000 người và Brazil là 25.000 người.

PIP bị đóng cửa vào tháng 3/2010 sau khi bị phát hiện sử dụng silicon không đạt tiêu chuẩn y tế và túi có nguy cơ nứt vỡ cao hơn các loại khác. Vì vậy, chính phủ nhiều nước đã khuyến cáo những phụ nữ sử dụng túi nâng ngực PIP nên đi phẫu thuật tháo bỏ vì lo ngại một khi túi bị vỡ, chất silicon công nghiệp sẽ thẩm thấu vào cơ thể và sinh bệnh ung thư. Chính phủ các nước tuyên bố sẵn sàng tài trợ một phần hoặc toàn bộ cho việc tháo bỏ các "mối hoạ" này.

Vũ Anh
Theo Reuters