1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Boris Johnson có thể tái chạy đua ghế thủ tướng Anh

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Boris Johnson có thể tham gia vào cuộc đua ghế thủ tướng Anh, sau khi bà Liz Truss từ chức chỉ sau 44 ngày nắm quyền.

Ông Boris Johnson có thể tái chạy đua ghế thủ tướng Anh - 1

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và người kế nhiệm Liz Truss (Ảnh: Getty).

Reuters, dẫn nhiều nguồn tin thân cận với chính phủ Anh đưa tin, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiều khả năng sẽ tham gia vào cuộc đua nhằm giành lại vị trí người đứng đầu chính phủ Anh, sau khi bà Liz Truss tuyên bố từ chức ngày 20/10.

"Ông Johnson đang nghe ngóng các động tĩnh, nhưng tôi tin rằng ông ý sẽ tham gia vào cuộc đua này vì lợi ích quốc gia", nhà bình luận chính trị Steven Swinford chia sẻ.

Trước đó, ông Johnson đã tuyên bố từ chức thủ tướng vào ngày 7/7 sau những căng thẳng chính trị khiến nhiều bộ trưởng trong nội các của ông từ chức. Cựu Thủ tướng Johnson cũng bị chỉ trích vì bê bối tiệc tùng giữa lúc nước Anh áp lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch Covid-19 hồi năm 2020.

Sau khi từ chức, nhiều thành viên cấp cao của đảng Bảo thủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng ông Johnson kế nhiệm ông Jens Stoltenberg để trở thành Tổng thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố từ chức trong một phát biểu tại nhà số 10 phố Downing ngày 20/10, chỉ sau hơn một tháng đảm nhiệm chức vụ/ Quyết định này đưa bà Truss trở thành thủ tướng Anh có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử - 44 ngày.

Hiện chưa rõ bà Truss sẽ từ chức ngay lập tức hay sẽ đợi cho đến khi đảng Bảo thủ tìm người kế nhiệm. Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, cựu Ngoại trưởng Jeremy Hunt, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordaunt và đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace được xem là những ứng viên tiềm năng thay thế bà Truss.

Theo Reuters