1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden và ông Tập ăn trưa, đi dạo cùng nhau sau hơn 2 giờ hội đàm

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ăn trưa và đi dạo cùng nhau sau cuộc hội đàm được đánh giá là thực chất, hiệu quả.

Ông Biden và ông Tập ăn trưa, đi dạo cùng nhau sau hơn 2 giờ hội đàm - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo cùng nhau sau hội đàm (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ tại một địa điểm ở California, cách thành phố San Francisco hàng chục km, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ăn trưa cùng nhau.

Sau bữa trưa kết hợp làm việc, hai nhà lãnh đạo đi dạo cùng nhau trong khuôn viên mà không có phiên dịch viên đi cùng. Đây dường như chỉ là những giây phút trò chuyện thân mật, thư thái, nhẹ nhàng của hai nhà lãnh đạo sau nhiều giờ hội đàm.

Chủ nhân Nhà Trắng đã vẫy tay chào phóng viên. Khi được hỏi về kết quả cuộc hội đàm, chủ nhân Nhà Trắng đã giơ ngón tay cái lên và nói: "Rất tốt".

Trước đó, sáng 15/11 theo giờ địa phương, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau hơn một năm.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đều phát tín hiệu sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc.

Ông Biden và ông Tập ăn trưa, đi dạo cùng nhau sau hơn 2 giờ hội đàm - 2

Phái đoàn Mỹ, Trung Quốc hội đàm (Ảnh: Reuters).

"Ngài Chủ tịch, chúng ta đã biết nhau từ lâu. Chúng ta không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau, nhưng các cuộc gặp của chúng ta luôn thẳng thắn và hiệu quả. Chúng ta phải đảm bảo rằng, cạnh tranh giữa 2 nước không biến thành xung đột và chúng ta phải quản lý nó một cách trách nhiệm, đồng thời hợp tác cùng nhau khi điều đó mang lại lợi ích", ông Biden nói.

Về phần mình, ông Tập nhấn mạnh: "Đối với hai nước lớn như Trung Quốc và Mỹ, việc quay lưng lại với nhau không phải là một lựa chọn. Trái đất đủ lớn để hai nước cùng thành công và thành công của nước này là cơ hội cho nước kia".

Ông Biden và ông Tập ăn trưa, đi dạo cùng nhau sau hơn 2 giờ hội đàm - 3

Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình sau một năm (Ảnh: Nhà Trắng).

Chi tiết thỏa thuận đạt được sau cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc chưa được công bố, song ông Biden chia sẻ trên mạng xã hội rằng cuộc hội đàm thực sự hiệu quả.

"Tôi đánh giá cao cuộc trò chuyện hôm nay với Chủ tịch Tập vì tôi nghĩ điều tối quan trọng là chúng ta hiểu rõ nhau. Có những thách thức toàn cầu quan trọng đòi hỏi sự lãnh đạo chung của chúng ta. Hôm nay, chúng ta đã đạt được tiến bộ thực sự", ông Biden cho hay.

Ông Biden dự kiến họp báo ngay sau cuộc họp thượng đỉnh (sáng nay 16/11 theo giờ Việt Nam).

Trước đó, ngày 14/11 theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp máy bay xuống sân bay San Francisco, Mỹ.

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Tập trong vòng 6 năm trở lại đây trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung Quốc căng thẳng. Sau cuộc hội đàm với ông Biden, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), gặp gỡ với các lãnh đạo doanh nghiệp ở Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc căng thẳng do hàng loạt vấn đề. Đầu năm nay, Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc đi vào không phận vì nghi ngờ đây là khí cầu gián điệp. Hai bên cũng căng thẳng do vấn đề Đài Loan và những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mặc dù vậy, giới chức hai bên vẫn bày tỏ mong muốn tránh xung đột.

Phát biểu trước cuộc gặp, Tổng thống Biden cho biết, ông coi cuộc hội đàm này là thành công nếu hai bên có thể đạt được thỏa thuận nối lại các kênh liên lạc, trong đó có liên lạc giữa quân đội với quân đội.

"Quay trở lại quá trình trao đổi thông thường, có thể nhấc điện thoại và nói chuyện với nhau trong một cuộc khủng hoảng, có thể đảm bảo rằng quân đội của hai bên vẫn liên lạc với nhau", ông Biden trả lời câu hỏi liệu ông coi cuộc hội đàm như thế nào là thành công.

Ông nhấn mạnh: "Như tôi đã nói, chúng tôi không cố gắng tách rời khỏi Trung Quốc. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là thay đổi mối quan hệ tốt đẹp hơn".

Theo Guardian, Reuters