1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden nhận báo cáo mật đầu tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Ông Joe Biden sẽ nhận báo cáo tình báo hàng ngày đầu tiên dành cho tổng thống vào ngày 30/11, tương tự tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Ông Biden nhận báo cáo mật đầu tiên  - 1

Ông Joe Biden phát biểu tại Delaware ngày 25/11 (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn thông báo của văn phòng ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden ngày 29/11 cho biết, vào ngày 30/11, ông Biden sẽ nhận báo cáo tình báo hàng ngày đầu tiên dành cho tổng thống. Đây là báo cáo gồm các thông tin từ các cơ quan tình báo của Mỹ.

Theo thông báo, sau khi nhận được báo cáo tình báo, ông Biden sẽ gặp các cố vấn.

Báo cáo thường ngày trình tổng thống là báo cáo ngắn gọn gồm thông tin tình báo an ninh quốc gia dành cho tổng thống đương nhiệm và được chia sẻ với tổng thống đắc cử ngay sau cuộc bầu cử. Đây cũng là một trong những đặc quyền đầu tiên mà một ứng viên tổng thống Mỹ có được sau khi giành chiến thắng.

Tuy nhiên, đến tận ngày 24/11, hai tuần sau bầu cử, Nhà Trắng mới cho phép ông Biden được tiếp cận các tài liệu này sau khi "bật đèn xanh" cho việc chuyển giao quyền lực.

Trước đó, ông Trump bị chỉ trích vì chưa cho phép ông Biden tiếp cận tài liệu tình báo mật. Một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng, ông Biden lẽ ra phải được tiếp cận từ sớm hơn mặc dù đến nay họ chưa thừa nhận chiến thắng của ông Biden. 

Đội ngũ của ông Biden chỉ chính thức được kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực vào đầu tuần trước sau khi Cơ quan Dịch vụ công (GSA) gửi thư xác nhận. Ông Trump cho biết, ông khuyến khích GSA tiến hành các thủ tục cho phép ông Biden thực hiện các bước chuyển giao quyền lực ban đầu, song ông sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ kiện gian lận bầu cử.

Mặc dù ông Biden đã tuyên bố đắc cử tổng thống, song ông Trump và đội ngũ tranh cử vẫn không công nhận kết quả này. Tổng thống đương nhiệm tuyên bố sẵn sàng theo đuổi cuộc chiến pháp lý.