1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden "hút" tiền tài trợ kỷ lục cho cuộc đua tới Nhà Trắng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được khoản tài trợ kỷ lục trong tháng 2 khi cuộc đua với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump đang nóng lên.

Ông Biden hút tiền tài trợ kỷ lục cho cuộc đua tới Nhà Trắng - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Joe Biden đã huy động được hơn 53 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông và đảng Dân chủ vào tháng 2. Đây là con số lớn kỷ lục trong một tháng.

Ông Biden và đảng Dân chủ có trong tay 155 triệu USD tiền mặt khi tháng 2 kết thúc. Đây là số tiền tích lũy được nhiều nhất từ trước đến nay của một ứng viên đảng Dân chủ vào thời điểm này trong lịch sử.

Ông cũng là ứng viên nhận được số tiền quyên góp lớn nhất từ các nhà tài trợ nhỏ từ trước tới nay, phá vỡ kỷ lục được thiết lập 3 tháng trước đó.

Ông Biden đã huy động được hơn 331 triệu USD kể từ khi phát động nỗ lực tái tranh cử vào tháng 4 năm ngoái và có lợi thế tài chính lớn so với đối thủ Đảng Cộng hòa và cựu tổng thống Donald Trump, người vẫn chưa báo cáo số liệu tháng 2.

Cả hai chiến dịch đều phải báo cáo thông tin chi tiết về tổng số tiền gây quỹ cho Ủy ban bầu cử liên bang vào ngày 20/3.

Chỉ riêng trong tháng 2, có 469.000 nhà tài trợ đã đóng góp 562.000 USD cho nỗ lực tái tranh cử của ông Biden.

Trong một khảo sát trước đó của Bloomberg, ông Trump đang dẫn trước ông Biden ở 7 bang chiến địa.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Jaime Harrison cho biết trong một cuộc bầu cử sát nút, kết quả có thể nghiêng về bên nào có khả năng giành phiếu tốt hơn.

Ông cho rằng, các con số gây quỹ của ông Biden là chưa từng có, "mang tính lịch sử".

Chiến dịch của ông Biden đang hy vọng tận dụng những rắc rối pháp lý mà ông Trump phải đối mặt trong bối cảnh các cáo buộc và phán quyết bất lợi khiến cựu tổng thống Mỹ mất đi một phần ngân sách tranh cử.

Ông Trump cũng đã phải chi hàng triệu USD trong cuộc tranh cử sơ bộ nhằm cạnh tranh với các ứng viên trong đảng Cộng hòa như Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ tại Liên hợp quốc Nikki Haley...

Trong khi đó, ông Biden không có đối thủ quá lớn trong cuộc đua tới ghế ứng viên của đảng Dân chủ. 

Theo Bloomberg