1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden chốt cách đáp trả vụ tấn công Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã quyết định cách đáp trả vụ tấn công Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng, song nhấn mạnh Washington không mong muốn xung đột ở Trung Đông lan rộng.

Ông Biden chốt cách đáp trả vụ tấn công Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP).

Trả lời phóng viên hôm 30/1 liệu chính quyền của ông đã có phương án đáp trả vụ tấn công ở Jordan hay chưa, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định: "Chúng tôi đã có". Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về phương án mà Washington lựa chọn đáp trả.

Khi được hỏi liệu Iran có liên quan đến vụ tấn công hay không, ông Biden cho biết: "Tôi sẽ buộc họ (Iran) phải chịu trách nhiệm bởi vì họ tiếp tục cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang thực hiện vụ tấn công này".

Các chuyên gia cho rằng, lựa chọn đáp trả của ông Biden có thể bao gồm bất cứ hành động nào, từ nhắm mục tiêu vào các lực lượng của Tehran cả bên trong và bên ngoài Iran, hoặc một cuộc tấn công trả đũa thận trọng hơn chỉ nhắm vào lực lượng được Tehran hậu thuẫn và liên quan đến vụ tấn công.

Ít nhất 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hơn 40 người bị thương, trong đó một số quân nhân bị thương nặng sau khi một căn cứ quân sự của Mỹ ở đông bắc Jordan, gần biên giới Syria bị tập kích bằng máy bay không người lái ngày 28/1.

Đây là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở khu vực kể từ khi xung đột Israel - Hamas ở Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái. Trước đó, căn cứ của Mỹ ở Syria, Iraq cũng hứng mưa hỏa lực.

Ông Biden cáo buộc các nhóm vũ trang cực đoan do Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công. "Chúng tôi sẽ buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm, gánh chịu hậu quả theo cách mà chúng tôi lựa chọn", chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố.

Ông nhấn mạnh, Mỹ muốn ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Ông cho biết: "Chúng tôi không muốn một cuộc chiến lan rộng hơn ở Trung Đông".

Chính quyền của ông Biden đang đối mặt với sức ép lớn phải giáng đòn trực tiếp lên Iran để đáp trả quyết liệt vụ tấn công căn cứ Jordan.

Một số nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có thượng nghị sĩ South Carolina Lindsey Graham kêu gọi: "Hãy tấn công Iran ngay bây giờ. Đáp trả thật mạnh. Chừng nào Iran chưa phải trả giá bằng lực lượng và hạ tầng của họ, các vụ tấn công vào lực lượng Mỹ còn tiếp tục".

Tuy nhiên, đó là phương án mà ông Biden dường như không mong muốn vì lo ngại châm ngòi cho một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng Iran bên trong Iran có thể buộc Tehran phải đáp trả mạnh mẽ, leo thang chiến sự khiến Mỹ bị kéo vào cuộc chiến lớn ở Trung Đông.

Ông Charles Lister thuộc Viện Trung Đông có trụ sở tại Washington nhận định, phương án đáp trả khả thi nhất của Mỹ là nhắm vào một mục tiêu quan trọng hoặc các chiến binh có giá trị cao từ các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq hoặc Syria.

Theo Reuters