1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước Mỹ “dậy sóng” khi 3 cảnh sát bắn chết thiếu nữ 17 tuổi

(Dân trí) - Dư luận Mỹ đang “dậy sóng” sau khi một thiếu nữ 17 tuổi bị 3 cảnh sát bắn chết ngay tại đồn cảnh sát thành phố Longview, bang Texas hôm 22/1. Cảnh sát cho hay thiếu nữ này đã dùng vũ khí đối đầu với họ, nhưng không nói đó là vũ khí gì.

Thiếu nữ Kristiana Coignard (17 tuổi) khi còn sống. (Ảnh:

Thiếu nữ Kristiana Coignard (17 tuổi) khi còn sống. (Ảnh: Twitter)

Hãng thông tấn RT ngày 27/1 cho hay vụ việc một thiếu nữ bị bắn vì dùng vũ khí đối đầu cảnh sát đang khiến nhiều người Mỹ bất bình. Nhóm tin tặc Anonymous còn dọa sẽ trả đũa cảnh sát và các cơ quan chức năng có liên quan đến vụ nổ súng này.

Thiếu nữ Kristiana Coignard (17 tuổi) đã bị bắn vào tối hôm 22/1 (giờ địa phương). Báo chí địa phương cho hay lúc 18h30, Coignard đã tới một trụ sở cảnh sát ở thành phố Longview, bang Texas và yêu cầu được nói chuyện với một cảnh sát. Thiếu nữ 17 tuổi sau đó bị 3 cảnh sát bắn tại hành lang của trụ sở trên và đã qua đời sau khi được đưa tới một bệnh viện gần đó.

Người phát ngôn cảnh sát thành phố Kristie Brian cho hay Coignard đã dùng "vũ khí" đối đầu các nhân viên cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát không công bố đó là vũ khí gì.

Tờ Messenger dẫn lời Thị trưởng Longview Jay Dean cho hay ông đã được thông báo có "một nữ giới cầm dao đi vào sở cảnh sát".

Người phát ngôn Brian nói thêm lúc vụ việc xảy ra, đồn cảnh sát tương đối vắng người. Bà cho biết camera đã ghi lại hình ảnh vụ việc nhưng hiện các cơ quan chức năng chưa thể công bố.

Vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát bang Texas để điều tra, 3 cảnh sát có liên quan đến vụ việc này đã bị đình chỉ công tác.

Theo USA Today, Coignard sống với dì là bà Heather Robertson ở thành phố Longview. Dì của Coignard cho biết em mắc chứng trầm cảm và rối loạn lưỡng cực sau khi mẹ qua đời cách đây vài năm. Coignard từng vào viện 2 lần vì tự tử nhưng chưa từng làm hại người khác.

Bởi vậy bà Robertson đã đặt ra nhiều nghi vấn sau cái chết của cháu gái. Đồng thời, nhiều người dân Mỹ cũng hoài nghi về thủ tục làm việc của lực lượng hành pháp nước này.
 
Trong năm 2014, cảnh sát thành phố Longview cũng từng chịu nhiều tai tiếng sau khi một số nhân viên cảnh sát đã nổ súng làm chết 2 người. Tuy nhiên trong cả hai trường hợp, tòa án sau đó đã tha bổng cho các viên cảnh sát nổ súng làm chết người.
Thoa Phạm
Tổng hợp