1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ tỷ phú xinh đẹp Trung Quốc biến mất bí ẩn

(Dân trí) - Một nữ tỷ phú Trung Quốc đang nợ ngân hàng và những người cho vay cá nhân số tiền khổng lồ lên tới 95 triệu USD đã biến mất bí ẩn, theo các nhà chức trách tại thành phố Trường Thục, tỉnh Giang Tô.

 
Nữ tỷ phú xinh đẹp Trung Quốc biến mất bí ẩn

Nữ tỷ phú Gu Chunfang.

Gu Chunfang, được mệnh danh là nữ doanh nhân xinh đẹp nhất tại Trường Thục, đã mất tích sau khi mượn 16.000 USD và 79.000 USD từ những người cho vay cá nhân bằng cách cam kết trả lãi 40%, Xi Jian, một quan chức của đảng Cộng sản Trung Quốc tại thành phố Trường Thục, cho biết.

“Hơn 30 người cho vay tiền đã tới trình báo với giới chức địa phương để yêu cầu trợ giúp. Một uỷ ban bao gồm các quan chức toà án, cảnh sát và uỷ ban tài chính của chính phủ đang điều tra vụ việc”, ông Xi nói.

“Giờ đây công việc quan trọng nhất là xác định xem đây là một vụ gian lận hợp đồng, một vụ phạm tội hay gây quỹ cá nhân. Chỉ khi đó, những người cho vay mới được đền bù thích hợp”, ông Xin cho biết thêm.

Vụ mất tích của tỷ phú Gu diễn ra chỉ vài tuần sau một vụ việc tương tự, trong đó nữ doanh nhân Wu Ying đã bị kết án tử hình vì lừa 122 triệu USD. Án tử hình đang được Toà án nhân dân tối cao xem xét.

Bản án của Wu đã gây ra làn sóng phản đối, khi những người chỉ trích cho rằng án tử hình là quá khắt khe cho một ai đó mượn tiền để đầu tư thay vì tiêu xài cá nhân.

Một số nhà kinh tế cũng cho rằng mức án trên là không công bằng vào thời điểm việc mượn tiền từ ngân hàng trở nên quá khó khăn đối với các công ty tư nhân.

Một người bạn của nữ doanh nhân Gu và giám đốc một công ty địa phương cho hay ngành khai thác mỏ mà cô Gu đầu tư cần rất nhiều vốn.

“Gu đã mượn tiền từ những người bạn trong thành phố, ban đầu với lãi suất từ 10-20%, sau đó với lãi suất cao hơn”, ông cho biết.

Ông nói thêm rằng giám đốc một công ty bất động sản địa phương, người đã cho Gu mượn 28.500 USD, đã tự sát.

Nữ tỷ phú bỏ trốn, trong độ tuổi 40, trước kia sở hữu một công ty thương mại, một cửa hàng quần áo và một quần tiệm làm móng cao cấp. Trước đó, cô này là một nhân viên bán mỹ phẩm và từng làm người mẫu.

Ông Xi Jian thừa nhận số tiền liên quan tới trường hợp của Gu có thể gia tăng, nhưng bác bỏ các thông tin nói rằng số tiền lên tới 160.000 USD.

Zhou Siyang, một doanh nhân ở Trường Thục, người nợ ngân hàng 36.000 USD, cũng được phát hiện mất tích hồi cuối tháng 2.

Ban điều tra kinh tế của Cục an ninh công cộng Trường Thục đã cảnh báo người dân nên thận trọng khi cho vay tiền và cần cân nhắc kỹ các rủi ro tiềm năng.

An Bình
Theo Chinadaily