1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ triệu phú công nghệ tham gia cuộc đua ghế "phó tướng" Nhà Trắng

Thanh Thành

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr đã tuyên bố chọn nữ doanh nhân công nghệ trẻ, giàu có Nicole Shanahan làm "phó tướng" cùng chạy đua vào Nhà Trắng.

Nữ triệu phú công nghệ tham gia cuộc đua ghế phó tướng Nhà Trắng - 1

Ứng viên Kennedy và "phó tướng" Nicole Shanahan trong một sự kiện tranh cử ở Oakland, California hôm 26/3 (Ảnh: Bloomberg).

Nhân vật được ông Kennedy, 70 tuổi, một luật sư môi trường và là nhà hoạt động chống vaccine, "chọn mặt gửi vàng" là bà Nicole Shanahan, 38 tuổi, một nữ luật sư và doanh nhân công nghệ giàu có ở Mỹ. Ông Kennedy là cháu của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Ông Kennedy đã công bố lựa chọn của mình tại một sự kiện vận động tranh cử hôm 26/3 ở Oakland, bang California, nơi sinh của bà Shanahan.

Trong bài phát biểu kéo dài gần 1 giờ, ông Kennedy đánh giá sự nghiệp nổi tiếng của bà Shanahan là "tài sản lớn cho chiến dịch tranh cử". Ứng viên này cho biết, nhà công nghệ lỗi lạc này có "kiến thức sâu sắc về cách các công ty công nghệ lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)" để cuốn hút cử tri.

Ông Kennedy cũng nhấn mạnh rằng, bản thân chọn bà Shanahan vì mong muốn "phó tướng" là người "mạnh mẽ, đã được tôi luyện qua các trận chiến, hoài nghi về các lĩnh vực đang bị quản lý và có sự đồng cảm với hoàn cảnh của những người Mỹ bình thường".

"Tôi đã tìm thấy một người phó có thể chia sẻ và thấu hiểu sự phẫn nộ của tôi về vai trò của các ông lớn công nghệ trong tư cách là đối tác trong hoạt động kiểm duyệt, giám sát và cuộc chiến thông tin mà chính phủ hiện đang tiến hành chống lại người dân Mỹ", ứng viên Kennedy nói thêm.

Bởi theo ông, "ngày càng có nhiều người Mỹ thuộc thế hệ gen Y và gen Z đã mất niềm tin vào tương lai và mất đi niềm tự hào về đất nước chúng ta".

Theo các chuyên gia, việc ông Kennedy chọn bà Shanahan cùng tranh cử trong cuộc đua giành ghế tổng thống vào tháng 11 tới là nhằm khai thác triển vọng tăng cường tiềm lực tài chính và các mối quan hệ được săn đón trong ngành công nghệ của nữ luật sư nổi tiếng và giàu có này.

Và động thái này có thể gây tác động mạnh tới cuộc đua năm nay, vốn đang tập trung vào màn "tái đấu chung kết" giữa hai ứng viên Joe Biden và Donald Trump.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos, ông Kennedy đang nhận được sự ủng hộ của 15% cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu, trong khi tỷ lệ này của đương kim Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Trump lần lượt là 39% và 38%. 

Bà Nicole Shanahan là ai?

Ngoài giới công nghệ tại Thung lũng Silicon ở phía bắc California, ứng viên phó tướng 38 tuổi này hầu như không được công chúng biết đến nhiều. Nhưng ngay từ đầu, bà Shanahan đã ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của ứng viên Kennedy khi ông còn tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.

Nữ triệu phú công nghệ tham gia cuộc đua ghế phó tướng Nhà Trắng - 2

Bà Nicole Shanahan (Ảnh: Getty).

Trong bài phát biểu hôm 26/3, bà cho biết ban đầu đã không nghĩ nhiều đến ông Kennedy nhưng bị cuốn hút vào chiến dịch tranh cử của ứng viên này sau khi nghe các cuộc phỏng vấn của ông, điều mà bà nói là đã mang lại cho bản thân mình "hy vọng cho nền dân chủ của chúng ta".

Theo tạp chí People, bà Shanahan là người gốc Oakland, lớn lên trong nghèo khó, có người mẹ nhập cư từ Trung Quốc. Gia đình bà lớn lên dựa vào phúc lợi xã hội và phải vật lộn để kiếm sống. Bà còn có đứa con nhỏ mắc chứng tự kỷ. Bà tốt nghiệp ngành nghiên cứu châu Á, kinh tế và tiếng Trung tại Đại học Puget Sound ở bang Washington trước khi lấy bằng luật tại Đại học Santa Clara ở Bay Area. 

"Tôi đã có một tuổi thơ khó khăn với nhiều nỗi buồn, sợ hãi và bất ổn. Đôi khi có hành vi bạo lực", bà Shanahan nói với People.

Nói với những người ủng hộ ở Oakland, bà chỉ đề cập ngắn gọn đến sự giàu có của mình và chủ yếu tập trung nhiều hơn vào quá trình nuôi dạy con cái.

"Có thể như các bạn đã biết, sau này tôi trở nên giàu có, nhưng quê hương của tôi ở Oakland đã dạy nhiều điều mà tôi không bao giờ quên: mục đích của sự giàu có là giúp đỡ những người gặp khó khăn", bà nhấn mạnh.

Bà Shanahan là vợ cũ của ông Sergey Brin, người đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Google. Họ kết hôn năm 2018 và ly hôn năm 2023. Bà cũng là người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) công ty công nghệ pháp lý ClearAccessIP của Palo Alto trước khi bán công ty này vào năm 2020. Bà còn là thành viên tại trung tâm tin học pháp lý của trường đại học Stanford danh tiếng.

Bà Shanahan sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 70 triệu USD. Trước khi hợp tác với ứng viên Kennedy, bà Shanahan đã đóng góp cho các chiến dịch của đảng Dân chủ. Theo hồ sơ tài chính chiến dịch tranh cử liên bang, bà đã trao 25.000 USD cho ủy ban gây quỹ chung của Tổng thống Joe Biden vào năm 2020 và tự nhận mình là "một đảng viên Dân chủ trọn đời" trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek vào đầu năm nay.

Nhưng trong tuyên bố hôm 26/3, bà chính thức tuyên bố từ bỏ mọi liên kết với đảng Dân chủ, cho rằng đảng này đã "lạc đường". Bà Shanahan cũng nói rằng bản thân không phải là người chống vaccine, nhưng đồng cảm với những tuyên bố của Kennedy về sự an toàn của việc tiêm chủng.

Shanahan cũng cho biết đã đồng ý liên danh tranh cử với ông Kennedy một phần vì cả hai có cùng mục tiêu về y tế. "Không có ứng cử viên tổng thống nào coi trọng dịch bệnh mạn tính như ông Kennedy và tôi sẽ là đồng minh của ông ấy trong việc đưa đất nước chúng ta khỏe mạnh trở lại", bà Shanahan nhấn mạnh.

Theo Guardian, CNN