1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ doanh nhân Việt bị bắt ở sân bay ở Philippines đã về nước

(Dân trí) - Nữ doanh nhân này đã thừa nhận mang đạn vào sân bay Ninoy Aquino, Philippines, vào ngày 7/11. Sau khi hoàn tất các thủ tục xử phạt hành chính, đương sự đã được về nước.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 12/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã đề cập đến vụ việc nữ doanh nhân Việt Nam bị bắt tại Philippines vì mang đạn trong túi xách khi vào sân bay.

Sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Philippines (Nguồn: PhilStar)
Sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Philippines (Nguồn: PhilStar)

Ông Lê Hải Bình dẫn thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho hay, vụ việc xảy ra ở sân bay Nino Akino vào ngày 7/11 vừa qua. Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines đã tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết đối với công dân Việt Nam.

“Theo thông tin chúng tôi được biết, nữ đương sự đã thừa nhận viên đạn là của mình. Sau khi chấp nhận xử phạt hành chính, nữ doanh nhân đã được về nước", Người Phát ngôn cho biết.

Trước đó, tờ PhilStar cho hay, nhóm An ninh hàng không Philippines (ASG) xác định người phụ nữ trên là người Việt Nam, tên My Nguyen, 30 tuổi. Các máy quét của Văn phòng An ninh giao thông phát hiện vật bất thường khi cô My đi qua khu kiểm tra đầu tiên gần sảnh để đưa người nhà lên máy bay.

My Nguyen bị phát hiện mang theo một viên đạn của súng ngắn cỡ nòng .357 trong túi đeo vai. Khi bị thẩm vấn cô đã nói rằng, một khách hàng đã tặng viên đạn này cho cô để làm "bùa may mắn".

Nam Hằng