1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nối lại chiến dịch Tikrit, quân đội Iraq tiêu diệt gần 70 phần tử IS

Binh sĩ Iraq cùng xe bọc thép và các bệ phóng rocket đã được triển khai tấn công vào các mục tiêu ở các vùng ngoại ô của tỉnh Salahuddin.

Quân đội Iraq vừa tiêu diệt được 67 phần tử khủng bố Takfiri thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại hai tỉnh Salahuddin và Anbar.
 
Xe thiết giáp quân đội Iraq chuẩn bị tiến công IS ở Tikrit (ảnh: AP)
Xe thiết giáp quân đội Iraq chuẩn bị tiến công IS ở Tikrit (ảnh: AP)

Bộ Quốc phòng Iraq thông báo, các phần tử khủng bố này đã bị tiêu diệt trong một loạt các chiến dịch tấn công riêng rẽ được phát động tại thành phố Tikrit thuộc tỉnh Salahuddin và Ramadi thuộc tỉnh Anbar.

Hôm qua, nhiều binh sĩ Iraq cùng xe bọc thép và các bệ phóng rocket đã được triển khai tấn công vào các mục tiêu ở các vùng ngoại ô của tỉnh Salahuddin, nơi quân đội Iraq và lực lượng tình nguyện viên đang tăng cường tiến công vào Tikrit, vốn bị IS kiểm soát kể từ tháng 6/2014.

Việc giành lại thành phố này là rất quan trọng đối với quân đội Iraq nhằm hướng tới giành quyền kiểm soát thành phố Mosul- thành phố lớn thứ 2 của Iraq, nằm cách thủ đô Baghdad 400km về phía Bắc.

Chiến dịch giải phóng hoàn toàn Tikrit vừa được nối lại sau 10 ngày tạm ngừng để tạo điều kiện cho người dân sơ tán khỏi thành phố này./.
Theo Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin/theo PressTV