1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nội các Nhật Bản thông qua dự luật mở rộng vai trò của quân đội

(Dân trí) - Nội các Nhật Bản ngày 14/5 đã thông qua dự luật về an ninh, theo đó mở rộng vai trò và phạm vi hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh:

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP)

Quyết định trên đã mở đường cho Chính phủ Nhật Bản đệ trình 2 dự luật lên Quốc hội nước này. Theo đó, một dự luật dài hạn mới sẽ cho phép SDF cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các quân đội nước ngoài trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Dự luật còn lại sẽ bao gồm việc xem xét lại 10 đạo luật liên quan đến lĩnh vực an ninh hiện hành.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định: "Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà không quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ trước các mối đe dọa".  

"Trong hai năm qua, các công dân Nhật Bản đã trở thành nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố ở Algeria, Syria và Tunisia. Nhật Bản cũng phải đối diện với mối nguy cơ thường trực từ kho tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và những nguy cơ bị tấn công trực tiếp từ các chiến đấu cơ của họ. Đây là một thực tế và chúng ta không nên bỏ qua". 

Tuy nhiên, quyết định thông qua dự luật về an ninh mới của Nhật Bản cũng vấp phải không ít sự phản đối. Chỉ riêng trong ngày 14/5, hàng trăm người đã tập trung trước cửa Văn phòng Thủ tướng Abe để phản đối quyết định này. 

Ông Akemi Kitajima, người dân sống tại thủ đô Tokyo, cho biết: "Các dự luật mới có thể coi là tín hiệu bật đèn xanh để Nhật Bản gia nhập các cuộc chiến do Mỹ phát động. Hiến pháp Nhật Bản rõ ràng đã bị vi phạm". 

Trong khi đó, Trung Quốc cũng lên tiếng bình luận về quyết định mới nhất của Nội các Nhật Bản. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cho biết: "Chúng tôi hy vọng Nhật Bản đã có được những bài học đắt gia trong lịch sử. Trung Quốc hy vọng Nhật Bản sẽ theo đuổi con đường phát triển hòa bình và có những nỗ lực tích cực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương". 

Ngọc Anh 
Theo AFP