1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ lớn tại nhà hàng ở miền bắc Trung Quốc, 1 người chết

Thanh Thành

(Dân trí) - Ít nhất 1 người thiệt mạng, 22 người bị thương sau vụ bổ khí gas tại một nhà hàng ở miền bắc Trung Quốc ngày 13/3.

Nổ lớn tại nhà hàng ở miền bắc Trung Quốc, 1 người chết - 1

Video được camera hành trình ghi lại cho thấy người dân hoảng loạn sau vụ nổ (Ảnh: Reuters).

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h55 sáng nay tại một nhà hàng ở khu vực Diên Kiều, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

Hình ảnh và video do người dân cung cấp được đăng tải trên Weibo cho thấy, một vụ nổ lớn đã xảy ra và sau đó kéo theo đám khói và bụi dày đặc. Mặt tiền của tòa nhà bị phá hủy, nhiều ô tô hư hỏng và mảnh vỡ thủy tinh vương vãi xung quanh. Một số đồ vật bị cháy. Video cũng quay cảnh một người đàn ông đi xe đạp đã vội vã bỏ chạy sau vụ nổ.

Trong một video khác, có vẻ như một tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn và các mảnh vỡ vương vãi khắp đường phố.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy, ít nhất 1 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Một tòa nhà bị hư hại tại hiện trường vụ nổ. 

Sở Cứu hỏa của thành phố Tam Hà cho hay, 36 xe cấp cứu và 154 nhân viên đã được điều động đến hiện trường vụ việc. Cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường và hướng dẫn người dân rời khỏi khu vực. "Ngọn lửa hiện đã được kiểm soát hiệu quả và công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn cấp", thông báo cho biết.

CCTV cho biết thêm, theo điều tra ban đầu, vụ nổ xảy ra có thể là do rò rỉ khí gas tại một nhà hàng gà rán, đồng thời cho biết thêm, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Trung Quốc đã chứng kiến một loạt vụ tai nạn chết người trong những tháng gần đây, thường do tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo.

Tháng trước, ít nhất 15 người thiệt mạng và 44 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư ở thành phố Nam Kinh phía đông Trung Quốc.

Hồi tháng 1, hàng chục người đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng ở trung tâm thành phố Xinyu. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin vụ cháy là do các công nhân dưới tầng hầm của cửa hàng vi phạm an toàn trong việc sử dụng lửa.

Vụ hỏa hoạn đó xảy ra chỉ vài ngày sau vụ hỏa hoạn tại một trường học ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến 13 học sinh thiệt mạng khi các em đang ngủ trong ký túc xá. Truyền thông nước này đưa tin vụ cháy là do thiết bị sưởi điện gây ra.

Theo Al Jazeera