1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những quan chức từng bị ông Trump sa thải trong 4 tháng đầu nhậm chức

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới tại vị được 4 tháng nhưng đã sa thải một loạt nhân viên. Giám đốc FBI James Comey là người mới nhất trong danh sách các công chức liên bang cấp cao bị sa thải. Điều đáng nói là ông Comey chỉ biết tin mình bị sa thải qua tivi.


Ông James Comey, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm làm giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đã bị sa Tổng thống Donald Trump sa thải hôm 9/5 với lý do không đủ năng lực để điều hành tốt FBI. Ông Comey chỉ biết tin mình bị sa thải qua bản tin trên truyền hình. (Ảnh: AFP)

Ông James Comey, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm làm giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đã bị sa Tổng thống Donald Trump sa thải hôm 9/5 với lý do không đủ năng lực để điều hành tốt FBI. Ông Comey chỉ biết tin mình bị sa thải qua bản tin trên truyền hình. (Ảnh: AFP)


Ông Mike Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, đã phải từ chức vì sức ép hồi tháng 2 do nói dối các quan chức về mối quan hệ với Nga. Ông này từ chức khi mới đảm nhiệm vị trí được 24 ngày.

Ông Mike Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, đã phải từ chức vì sức ép hồi tháng 2 do nói dối các quan chức về mối quan hệ với Nga. Ông này từ chức khi mới đảm nhiệm vị trí được 24 ngày.


Tổng thống Trump đã sa thải Quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates vì chống sắc lệnh nhập cư của ông. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump đã sa thải Quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates vì chống sắc lệnh nhập cư của ông. (Ảnh: AFP)


Công tố viên quận Nam của New York Preet Bharara đã bị chính quyền Trump sa thải hồi tháng 3 sau khi từ chối từ chức. Trước đó, chính ông Trump đã yêu cầu ông Bharara tiếp tục làm việc. (Ảnh: 9news)

Công tố viên quận Nam của New York Preet Bharara đã bị chính quyền Trump sa thải hồi tháng 3 sau khi từ chối từ chức. Trước đó, chính ông Trump đã yêu cầu ông Bharara tiếp tục làm việc. (Ảnh: 9news)


Nhà Trắng hồi tuần trước đã sa thải nữ quản gia Angella Reid mà không công bố lý do. Bà là người phụ nữ gốc Phi đầu tiên nắm giữ vị trí này. (Ảnh: CBS)

Nhà Trắng hồi tuần trước đã sa thải nữ quản gia Angella Reid mà không công bố lý do. Bà là người phụ nữ gốc Phi đầu tiên nắm giữ vị trí này. (Ảnh: CBS)


Có tới 80 đại sứ tại một loạt các quốc gia, tổ chức đã bị sa thải khi ông Trump nhậm chức. Việc các đại sứ của chính quyền cũ phải từ chức khi tổng thống mới lên nắm quyền là điều thường xảy ra ở Mỹ, nhưng việc chính quyền mới không có kế hoạch thay thế đã dẫn tới việc nhiều vị trí bị bỏ trống vài tháng. Đại sứ Ukraine Marie Yovanovitc là một trong số đó. (Ảnh: AFP)

Có tới 80 đại sứ tại một loạt các quốc gia, tổ chức đã bị sa thải khi ông Trump nhậm chức. Việc các đại sứ của chính quyền cũ phải từ chức khi tổng thống mới lên nắm quyền là điều thường xảy ra ở Mỹ, nhưng việc chính quyền mới không có kế hoạch thay thế đã dẫn tới việc nhiều vị trí bị bỏ trống vài tháng. Đại sứ Ukraine Marie Yovanovitc là một trong số đó. (Ảnh: AFP)

An Bình

Tổng hợp