1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter

(Dân trí) - Truyền thông đại chúng có vai trò không nhỏ trong đời sống chính trị và ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo thế giới sử dụng tiểu blog Twitter, theo một nghiên cứu mới được công bố.

 Công ty tư vấn quản lý Digital Daya cho hay, 25 trong số 163 quốc gia giờ đây được các lãnh đạo chính trị và chính phủ giới thiệu trên Twitter. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy, các quốc gia dễ sụp đổ - những nước hay bất ổn về chính trị - có khuynh hướng xem truyền thông xã hội là một mối đe doạ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tích cực sử dụng Twitter trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Sau khi gián đoạn một thời gian ngắn, ông đã trở lại vào tháng 3/2009. Tuy nhiên, cá nhân ông không cập nhật tài khoản trên Twitter như ông từng viết hồi tháng 11 năm ngoái.

Dưới đây là danh sách 15 lãnh đạo thế giới sử dụng Twitter, xếp theo số người theo dõi (follower).

 
Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama có 3,4 triệu người theo dõi trên Twitter.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 2

Thủ tướng Anh với 1,7 triệu người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 3

Hoàng hậu Jordan Rania Al Abdullah - 1,2 triệu người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 4

Thủ tướng Australia Kevin Rudd - 918.000 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 5

Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama - 903.000 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 6

Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất Sheikh Mohammed Al Maktoum - 330.000 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 7

Tân Tổng thống Chile Sebastian Pinera - 74.000 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 8

Thủ tướng Canada Stephen Harper - 48.000 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 9

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg - 25.000 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 10

Thủ tướng Malaysia Najib Abdul Razak - 12.000 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 11

Thủ tướng New Zealand John Key (trái) - 8.000 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 12

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen - 5.000 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 13

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - 2.800 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 14

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo - 2.400 người theo dõi.

Những nhà lãnh đạo “nghiện” tiểu blog Twitter - 15

Thủ tướng Latvia Valdis Dombrovskis - 1.700 người theo dõi.
 
An Bình
Theo HT