1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những hệ thống vũ khí đa nòng uy lực nhất thế giới

(Dân trí) - Hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới Nga và Mỹ từ lâu đã là đối thủ khốc liệt trong cuộc đua chế tạo vũ khí quân sự. Hãng tin Sputnik đã đưa ra 4 hệ thống vũ khí đa nòng có sức công phá mạnh mẽ nhất thế giới mà 2 cường quốc này đang sở hữu.

Vũ khí đa nòng nhanh nhất

Chiêm ngưỡng AK-630M-2 - vũ khí đa nòng nhanh nhất thế giới

Hệ thống pháo phòng không AK-630M-2 Duet của Nga được coi là vũ khí đa nòng có tốc độ bắn nhanh nhất hiện nay. Được cải tiến từ phiên bản pháo nòng xoay AK-630 của Liên Xô, AK-630M-2 có 6 nòng và được trang bị đạn có kích thước 30x165mm. Nó sở hữu hệ thống hỏa lực tinh vi cho phép định vị và truy dấu mục tiêu theo cơ chế hoàn toàn tự động.

AK-630M-2 sở hữu tốc độ bắn nhanh nhất thế giới, đạt 10.000 lần/phút, đủ để ngăn chặn mọi loại mục tiêu từ máy bay siêu âm, máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình ở khoảng cách tối đa 4km và độ cao tối đa 5km. Ở khoảng cách gần, hệ thống pháo này thậm chí có thể làm tê liệt hoặc tiêu hủy tàu chiến cỡ nhỏ.

Hiện tại AK-630M-2 được trang bị trên 5 tàu hộ tống lớp Buyan-M và tàu đổ bộ Ivan Gren - con tàu sẽ gia nhập thành phần chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc trong tháng 11 năm nay.

Vũ khí đa nòng sát thương cao nhất

Xem máy bay A-10 Thunder Bird tích hợp pháo chống tăng GAU-8 Avenger tấn công mục tiêu

Pháo chống tăng GAU-8 Avenger 7 nòng, cỡ nòng 30mm của Mỹ được coi là vũ khí đa nòng sát thương mạnh nhất. Nó được trang bị trên máy bay A-10 Thunderbolt của Không quân Mỹ. GAU-8 có trọng lượng lên tới 2 tấn, được đặt ở đầu máy bay giúp cho máy bay A-10 cân bằng và có thể bay. Đây cũng là 1 trong những lý do mà A-10 dù ra mắt từ những năm 1970 nhưng vẫn còn được tiếp tục phục vụ trong biên chế.

GAU-8 Avenger với 7 nòng quay 30mm, tốc độ bắn 4.200 lần/phút. Sức công phá của GAU-8 rất lớn, có thể tiêu diệt một hàng xe chiến đấu thiết giáp của đối thủ, bao gồm xe tăng.

Máy bay A-10 được trang bị GAU-8 đã hoạt động ở các chiến trường Iraq, khu vực Balkan và Afghanistan.

Vũ khí đa nòng có mật độ hỏa lực cao nhất

Ngắm trực thăng Mi-24 tiêu diệt mục tiêu bằng súng máy 4 nòng Yak-B

Súng máy 4 nòng 12,7mm Yak-B của Nga được chế tạo vào những năm 1970 và trang bị cho trực thăng tấn công tối tân nhất thời điểm đó, Mi-24. Yak-B từng xuất hiện ở chiến trường Afghanistan và được các phi công công nhận về mật độ hỏa lực. Tại chiến trường này, Yak-B đã tấn công nhóm khủng bố tiền thân của Taliban, Mujahedeen, với tốc đô 5.500 lần/phút.

Yak-B đang nắm giữ kỷ lục mà khó loại vũ khí tương tự nào có thể đánh bại. Vào ngày 28/10/1982, trực thăng Mi-24 của Iraq được trang bị súng máy đã bắn hạ máy bay F-4 Phantom II của Iran. Đây là lần đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại trong lịch sử hàng không quân sự, một trực thăng có thể bắn hạ máy bay siêu âm với một khẩu súng máy.

Vũ khí đa nòng nổi tiếng nhất

Máy bay Mỹ tiêu diệt phiến quân khủng bố với súng máy M134 Minigun

Khẩu súng đa nòng được biết đến nhiều nhất là súng máy 6 nòng M134 Minigun của quân đội Mỹ. Vào những năm 1960, quân đội Mỹ đã tích hợp M134 cho bất cứ loại vũ khí nào có thể kết hợp được, từ xe bọc thép quân sự Hummer, trực thăng, tàu tuần tra, xe thiết giáp quân vận, thậm chí ở các tháp canh và pháo đài.

Súng M134 được trang bị đạn 7,62x51mm với tốc độ bắn đạt 2.000-6.000 lần/phút. “Người anh em” với M134, M61 Vulcan, cũng là một khẩu súng máy 6 nòng ấn tượng khác của quân đội Mỹ. M61 được trang bị cho hàng loạt các máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và xe bọc thép của Mỹ trong suốt 60 năm qua.

Đức Hoàng

Theo Sputnik