1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm vũ trang thân Ukraine tuyên bố "chiếm thêm lãnh thổ Nga"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhóm vũ trang thân Ukraine cho biết đã giành thêm một ngôi làng ở vùng Belgorod sau khi mở chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga trong những ngày qua.

Nhóm vũ trang thân Ukraine tuyên bố chiếm thêm lãnh thổ Nga - 1

Hình ảnh được nhóm vũ trang thân Ukraine mô tả là họ giương cờ tại Belgorod, Nga (Ảnh: Tiểu đoàn Siberia).

Tiểu đoàn Siberian tuyên bố đã treo cờ ở làng Kozinka, Belgorod, Nga, cùng nhóm Quân đoàn tình nguyện Nga (RVC).

"Chiến dịch đặc biệt có giới hạn của lực lượng tình nguyện trên lãnh thổ Liên bang Nga vẫn tiếp tục. Những lá cờ của Tiểu đoàn Siberia và RVC đã được treo tại làng Kozinka ở Liên bang Nga", thông báo viết.

Tiểu đoàn trên đăng bức ảnh thành viên cầm những lá cờ nhưng chưa thể xác định thời điểm ảnh được chụp, cũng như tính chính xác của của tuyên bố. 

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Đây là 2 trong số 3 nhóm vũ trang chống đối điện Kremlin đóng quân tại Ukraine, gồm cả Quân đoàn tự do Nga. Hôm 17/3, ba nhóm trên tuyên bố đã kiểm soát được làng Gorkovskii ở Belgorod.

Trước đó, vào ngày 12/3, 3 nhóm trên nói rằng đã băng qua biên giới và tấn công lãnh thổ Nga ở vùng Kursk và Belgorod.

Moscow cáo buộc phía Ukraine và Mỹ đứng sau các nhóm này với mục tiêu làm rối loạn nội bộ Nga. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố các nhóm này hoạt động độc lập, không theo sự chỉ đạo của Ukraine.

Andriy Yusov, người phát ngôn của Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), cho biết: "Khu vực Kursk và Belgorod đã là vùng chiến sự. Đây là điều chúng tôi xác nhận".

Ông cho rằng, những thành viên người Nga trong 3 nhóm vũ trang nói trên "đang bảo vệ quyền dân sự" của họ bằng cách chống lại Điện Kremlin và họ "không có lựa chọn nào khác".

Trong khi đó, Nga nói rằng đã chặn đứng các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này, khiến Ukraine chịu thiệt hại nặng nề về cả nhân lực, vũ khí, khí tài.

Theo Forbes, vụ tấn công của 3 nhóm vũ trang vào lãnh thổ Nga có thể được coi là có quy mô lớn nhất trong hơn 2 năm qua kể từ khi chiến sự Moscow - Kiev bùng phát.

Giới quan sát phương Tây nhận định, mục tiêu của 3 nhóm trên dường như không phải là giành lấy lãnh thổ Nga, mà muốn tạo ra một đòn tấn công tâm lý chiến, tác động vào người dân Nga.

Không phải ngẫu nhiên mà các vụ tấn công diễn ra vào thời điểm Nga tổ chức bầu cử tổng thống. Theo các chuyên gia, vụ tấn công, nếu thành công, có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của quân đội Nga và chính quyền Tổng thống Vladimir Putin trong nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ nhanh chóng khỏi các mối đe dọa từ phía bên kia biên giới.

Mặc dù vậy, ông Putin vẫn nhận được sự ủng hộ áp đảo từ cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống và chắc chắn sẽ đắc cử nhiệm kỳ mới. 

Ngoài ra, theo Forbes, với lực lượng quân sự chủ chốt được đưa tới Ukraine chiến đấu, Nga có thể đối mặt với thách thức để bảo vệ Belgorod và Kursk trước các vụ tấn công tiềm tàng trong tương lai. Nga dường như đang dùng lính nghĩa vụ để bảo vệ biên giới với Ukraine, Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) nhận định.

Các khu vực biên giới Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod, cũng như thủ đô Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. 

Thời gian gần đây, Ukraine cũng được cho là liên tục tấn công vào các mục tiêu của Nga, đặc biệt là nhà máy lọc dầu. Điều này có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao.

Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới.

Theo UP, Forbes