1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm giải cứu đội bóng Thái Lan đến Lào hỗ trợ

(Dân trí) - Nhóm từng tham gia giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan đã lên đường tới Lào để hỗ trợ cứu hộ sau sự cố vỡ đập. Chính phủ Thái Lan cũng chỉ đạo quân đội sẵn sàng tham gia ứng cứu.


Các nhân viên cứu hộ ở tỉnh Nakhon Ratchasima từng tham gia giải cứu đội bóng Thái Lan lên đường tới Lào. (Ảnh: Bangkok Post)

Các nhân viên cứu hộ ở tỉnh Nakhon Ratchasima từng tham gia giải cứu đội bóng Thái Lan lên đường tới Lào. (Ảnh: Bangkok Post)

Bangkok Post đưa tin, đêm 24/7, tại tỉnh Nakhon Ratchasima của Thái Lan, một nhóm gồm 30 nhân viên cứu hộ, bác sĩ và thợ lặn địa phương đã lên đường tới tỉnh Attapeu của Lào. Họ mang theo các thiết bị cứu hộ, trong đó bao gồm cả xuồng và mô tô nước.

Đây là nhóm trước đó từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Lợn Rừng mắc kẹt trong hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai. Họ mong muốn hỗ trợ giải cứu các nạn nhân ở vùng lũ Attapeu sau sự cố vỡ đập thủy điện.

Trong một diễn biến liên quan khác, Bangkok Post dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit cho biết, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan đã chỉ đạo quân đội theo dõi sát tình hình lũ lụt liên quan đến vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pain Xe-Namnoy ở tỉnh Attapeu của Lào. Điều này là bởi quân đội Thái Lan sẵn sàng tham gia vào chiến dịch cứu hộ khi được chính phủ Lào đề nghị giúp đỡ.

"Các tùy viên quân sự tiếp tục liên hệ với nhau, Bộ Ngoại giao cũng phối hợp với chúng tôi đánh giá tình hình để có thể tham gia ứng cứu nhanh chóng khi chính phủ Lào đề nghị giúp đỡ", ông Kongcheep nói.

Ngoài ra, Không quân Thái Lan cũng đặt phi đội số 21 ở tỉnh Ubon Ratchathani trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ cho sân bay Pakse của Lào.

Quân đội Thái Lan cuối ngày 25/7 cho biết đã sẵn sàng gửi hàng cứu trợ và nhân lực tới Attapeu để hỗ trợ các nạn nhân vùng lũ ở Lào.

Đập thủy điện Xe-Pain Xe-Namnoy của Lào vỡ vào tối 23/7 sau khi xuất hiện các vết nứt do mưa lớn kéo dài. Sự cố vỡ đập khiến 0,5 tỷ m3 nước ồ ạt chảy xuống, gây ngập lụt 7 làng ở hạ lưu tại tỉnh Attapeu, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, 131 người mất tích và hàng nghìn người vẫn đang chờ cứu trợ.

Minh Phương

Theo Bangkok Post