1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm cựu quan chức Mỹ "bí mật thảo luận" với Nga về Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Một nhóm cựu quan chức hàng đầu của Mỹ được cho là đã bí mật gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở New York để thảo luận giải pháp chấm dứt chiến sự Ukraine, NBC đưa tin.

Nhóm cựu quan chức Mỹ bí mật thảo luận với Nga về Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP).

NBC News ngày 6/7 đưa tin, một nhóm cựu quan chức Mỹ, trong đó có ông Richard Haass, cựu nhà ngoại giao Mỹ và chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng Quan hệ đối ngoại và hai cựu trợ lý Nhà Trắng, đã gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov tại New York vào tháng 4 để bàn về triển vọng hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nhóm này cũng bao gồm cả các cựu quan chức của Lầu Năm Góc.

Các nguồn thạo tin cho biết, nhóm cựu quan chức Mỹ làm như vậy với hy vọng đặt nền móng cho triển vọng hòa đàm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Hiện chưa rõ nhóm cựu quan chức Mỹ có thường xuyên trao đổi với những người Nga khác được cho là thân cận với Điện Kremlin hay không. Ít nhất một thành viên nhóm, hiện chưa rõ danh tính, đã đến Nga.

Bình luận về thông tin này, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden không phê chuẩn hay ủng hộ các cuộc gặp bí mật giữa nhóm cựu quan chức an ninh, ngoại giao hàng đầu của Mỹ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và những người khác.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định lại chính sách của Mỹ là không thảo luận về triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

Ông cho biết Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp Kiev có vị thế tốt khi hòa đàm với Moscow vào thời điểm thích hợp.

Người phát ngôn về vấn đề an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh: "Tôi muốn nói rõ rằng, những cuộc thảo luận này không được chúng tôi khuyến khích hay hỗ trợ  theo bất kỳ hình thức nào. Như tổng thống đã nói, không có gì bàn về Ukraine mà không có Ukraine".

Theo Reuters