1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm biệt kích đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti

Minh Phương

(Dân trí) - Một nhóm biệt kích có vũ trang đã tấn công và ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise tại tư dinh ở thủ đô Port-au-Prince.

Nhóm biệt kích đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti - 1

Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát tại tư dinh vào sáng 7/7 (Ảnh: Reuters).

Nhóm biệt kích nước ngoài

Trong thông cáo phát đi hôm nay, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph đã đưa ra những thông tin chi tiết liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Moise. "Khoảng 1h sáng nay (7/7), một nhóm biệt kích chưa rõ danh tính, trong đó có các đối tượng nước ngoài nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, đã tấn công vào tư dinh của Tổng thống, khiến Tổng thống bị trọng thương và tử vong sau đó", AFP dẫn thông cáo của Thủ tướng Joseph cho biết.

Thông cáo của ông Joseph cho biết, đây là nhóm vũ trang được huấn luyện tinh xảo. "Mặc dù chi tiết vụ việc vẫn chưa sáng tỏ, nhưng ở thời điểm này có thể xác nhận đây là một vụ tấn công phối hợp của một nhóm vũ trang được huấn luyện. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc sớm nhất có thể và đảm bảo những kẻ đứng sau hành động này sẽ bị đưa ra pháp luật", thông cáo cho hay.

Theo thông tin của ông Joseph, nhóm vũ trang này cũng bắn trọng thương Đệ nhất phu nhân Haiti. Hiện Đệ nhất phu nhân Haiti đang được cấp cứu trong bệnh viện, nhưng chưa rõ tình trạng cụ thể.

Ông Joseph đã lên án và gọi đây là một vụ tấn công "man rợ, vô nhân đạo". Ông nói Tổng thống đã bị ám sát nhưng những kẻ sát nhân sẽ không thể giết chết những tư tưởng của ông.

Tình hình Haiti sau vụ ám sát

Nhóm biệt kích đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti - 2

Binh sĩ tuần tra ở thủ đô Port-au-Prince ngày 7/7 (Ảnh: AP).

Thủ tướng lâm thời Haiti cho biết, ông tạm thời nắm quyền điều hành đất nước và kêu gọi người dân "bình tĩnh" bởi quân đội và cảnh sát vẫn kiểm soát được tình hình an ninh đất nước. "Tình hình vẫn được kiểm soát. Tôi đã họp với Hội đồng Tối cao Cảnh sát Quốc gia để đảm bảo an ninh. Mọi biện pháp đang được thực hiện để đảm bảo sự ổn định của nhà nước và bảo vệ quốc gia", ông Joseph nói.

Mặc dù vậy, giới quan sát quốc tế cảnh báo, tình hình ở quốc gia này có thể nhanh chóng rơi vào vòng xoáy hỗn loạn. Didier Le Bret, cựu đại sứ Pháp tại Haiti, nói ông hy vọng ông Joseph có thể điều hành đất nước bất chấp những rối ren chính trị hiện nay. Dự kiến, ông Joseph sẽ có bài phát biểu trước toàn dân trong ngày hôm nay.

Nhóm biệt kích đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti - 3

Xe quân sự ở thủ đô Port-au-Prince sau vụ ám sát (Ảnh: AP).

Nhóm biệt kích đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti - 4

Haiti đóng cửa sân bay quốc tế ở thủ đô sau vụ ám sát (Ảnh: AFP).

Theo ghi nhận của hãng tin DW, sáng 7/7, không lâu sau vụ ám sát Tổng thống Moise, các đường phố ở thủ đô Port-au-Prince khá im ắng mặc dù đâu đó vẫn có tiếng súng.

Chính phủ một số nước, trong đó có Mỹ, Colombia, đã lên án vụ ám sát Tổng thống Moise. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Washington sẽ thu thập thêm thông tin và chính quyền Tổng thống Joe Biden luôn ủng hộ người dân Haiti. Trong khi đó, Cộng hòa Dominica đã lập tức đóng cửa biên giới với Haiti. Tổng thống Luis Abinader đã họp khẩn để thảo luận về tình hình ở nước láng giềng.

Tổng thống Moise lãnh đạo Haiti kể từ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, ông phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức khi bị cho rằng, ông giành chiến thắng năm 2016 là do gian lận.

Hiện tại Haiti vẫn đang hoạt động trong tình trạng không có quốc hội, do cuộc tổng tuyển cử năm 2018 đã bị trì hoãn. Để điều hành đất nước, Tổng thống Moise đã phải dùng đến sắc lệnh và nhiệm kỳ của ông dự kiến kết thúc vào tháng 2/2022, trong khi phe đối lập nói rằng lẽ ra nhiệm kỳ của ông kết thúc từ tháng 2 năm nay.