1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Ai Cập

(Dân trí) - Lo ngại tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Ai Cập, nhiều nước đã đẩy mạnh hoạt động sơ tán công dân của mình. Điển hình trong số này là Philippines và Malaysia.

Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Ai Cập

Bạo loạn diễn biến nghiêm trọng tại Ai Cập đã buộc nhiều nước phải khẩn trương sơ tán công dân của mình.


Tối qua, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã công bố chiến dịch sơ tán khoảng 3.300 sinh viên nước này ra khỏi Ai Cập khi tình hình ở thủ đô Cairo ngày càng xấu đi.

Cách đây 2 năm, Malaysia từng điều máy bay quân sự tới Ai Cập để sơ tán hàng nghìn công dân của mình trong cuộc đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Nhưng lần này ông Najib cho biết sẽ sử dụng máy bay thương mại để chở những sinh viên muốn về nước, bắt đầu từ đêm 20/8.

 “Chính phủ Malaysia sẽ không sử dụng máy bay quân sự vì sẽ liên quan đến vấn đề hậu cần và chi phí. Ngoài ra, việc huy động máy bay quân sự sẽ mất thời gian hơn vì phải chờ phép đặc biệt tại một số nước”, Thủ tướng Najib giải thích với báo giới ở thủ đô hành chính Putrajaya.

Ông khẳng định sự an toàn của sinh viên là ưu tiên của chính phủ và việc đưa họ trở về không thể bị trì hoãn. Chính phủ Malaysia dự kiến sẽ đưa toàn bộ 3.000 sinh viên ra khỏi Ai Cập trong vòng 1-2 ngày tới.

Quyết định trên được chính phủ Malaysia đưa ra sau khi đánh giá tình hình bạo lực tiếp diễn tại Ai Cập sau vụ giải tán người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi hôm 14/8 làm hơn 600 người chết và gần 4.000 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã nâng báo động khủng hoảng ở Ai Cập lên mức 4, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp của nước này, đồng nghĩa với việc công dân Philippines ở Ai Cập sẽ được nhà nước tài trợ toàn bộ chi phí hồi hương.

“Tình hình an ninh và trật tự ở Ai Cập đang xấu đi trông thấy do bất ổn chính trị và những nguy cơ an ninh tiềm ẩn. Việc sinh sống và lao động ở quốc gia Bắc Phi này đang rất khó khăn và nguy hiểm”, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nhận định.

Ông Rosario đang ở thăm Cairo lần thứ 2 trong vòng hai tuần qua để đánh giá về mức độ nguy hiểm đối với người dân Philippines tại đây.

Ông nói ở Ai Cập hiện có khoảng 6.000 người Phippines đang sinh sống. Nhiều người trong số này là công nhân hay làm giúp việc gia đình ở Cairo và Alexandria. Để giúp những người này hồi hương, chính phủ Philippines đã điều một nhóm phản ứng nhanh tới Ai Cập.

Trong khi đó, tình hình Ai Cập tiếp tục có thêm các diễn biến mới.
 
Anh em Hồi giáo bầu thủ lĩnh lâm thời

Hãng thông tấn MENA của nước này đưa tin tổ chức Anh em Hồi giáo đã bầu chọn phó thủ lĩnh Mahmoud Ezzat làm thủ lĩnh lâm thời, sau khi người đứng đầu của tổ chức này là Mohamed Badie bị cảnh sát bắt giữ rạng sáng hôm qua.

Thông tin được công bố trên trang web của Đảng Tự do và Công lý thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo.

Hiện Mohamed Badie đang bị giam giữ tại trại giam Mazraah thuộc khu liên hợp nhà tù Torah, nơi cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và hai con trai cũng đang bị giam giữ.

Trước đó, hôm 19/8, cơ quan công tố Ai Cập cũng đã ra lệnh bắt giữ 255 thành viên Anh em Hồi giáo để điều tra về hàng loạt cáo buộc, trong đó có các tội giết người, âm mưu giết người, có hành vi côn đồ, phá hoại và cố ý gây hỏa hoạn.

Mai Hương
Tổng hợp