1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ai Cập: 24 cảnh sát thiệt mạng vì bị phục kích

(Dân trí) - Ít nhất 24 cảnh sát Ai Cập đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ tấn công ở phía bắc bán đảo Sinai vào sáng sớm nay.

Một vụ đánh bom xe ở Sinai hồi tháng trước.
Một vụ đánh bom xe ở Sinai hồi tháng trước.

Các nguồn tin y tế và giới chức cho hay các cảnh sát đi trên 2 xe buýt đã bị các nam giới có vũ trang tấn công gần thành phố Rafah trên biên giới Gaza.

Cảnh tin AP dẫn các nguồn tin an ninh cho hay 4 nam giới có vũ trang đã chặn 2 xe buýt cảnh sát và buộc các hành khách phải xuống xe trước khi bắn họ.

Nhưng những nguồn tin khác lại cho biết rằng 2 chiếc xe buýt đã bị trúng lựu đạn.

Quân đội Ai Cập gần đây đã tăng cường một chiến dịch truy quét nhằm vào các phiến quân tại bán đảo Sinai, nơi các cuộc tấn công đã gia tăng kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi năm 2011.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh các lãnh đạo lâm thời của Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp do làn sóng bạo lực trên toàn quốc sau khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ hôm 3/7.

Lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp dụng tại vài tỉnh thành và ở thủ đô Cairo.

Hơn 830 người, trong đó có 70 cảnh sát và binh sĩ, được cho là đã thiệt mạng kể từ hôm 14/8, khi quân đội xóa sổ các trại biểu tình ở thủ đô Cairo do những người ủng hộ của cựu Tổng thống Morsi thiết lập.

Riêng trong đêm 18/8, 36 phiến quân Hồi giáo đã thiệt mạng khi họ được chuyển tới một nhà tù ở ngoại ô Cairo.

Giới chức chính phủ và quân đội cho hay họ đã bị chết ngạt ở thùng sau của một chiếc xe tải do hơi cay, được sử dụng khi các tù nhân nổi loạn. Nhưng cũng có các thông tin khác nói rằng đã có tiếng súng nổ.

Tổ chức Anh em Hồi giáo của cựu Tổng thống Morsi đã miêu tả vụ việc là "vụ giết người máu lạnh".

An Bình
Theo BBC