1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật và kế hoạch lắp "đèn giảm tự tử" ở ga tàu

(Dân trí) - Báo động trước tỷ lệ người lao vào đầu tàu tự tử tăng cao, một số nhà điều hành đường sắt hiện đang lắp đặt một loại đèn màu xanh đặc biệt trên các sân ga với hi vọng nó sẽ tạo ra cảm giác êm ái, từ đó ngăn được người muốn tự tử.

Nhật và kế hoạch lắp "đèn giảm tự tử" ở ga tàu - 1
Tỷ lệ người tự tử ở Nhật năm nay tăng cao.
 

 

Cho đến tháng 11 này, công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã lắp đặt đèn điot phát ra ánh sáng màu xanh nhẹ hay đèn LED ở tất cả 29 nhà ga thuộc đường tuyến đường xe lửa trung tâm Tokyo, tuyến đường Yamanote. Với tuyến đường xe lửa này, mỗi ngày có tới 8 triệu hành khách.

 

Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào cho thấy đèn thực sự có thể giảm được tỷ lệ tự tử nhưng một số người lại cho rằng màu xanh có tác dụng làm cho con người thư thái.

 

“Chúng tôi liên hệ màu xanh với bầu trời và biển cả”, Mizuki Takahashi, nhà trị liệu tại Viện tâm lý học màu sắc Nhật Bản, một trung tâm nghiên cứu tư nhân không liên quan đến dự án đèn trên, cho hay. “Nó có tác dụng làm cho người bị kích động hay người bị ám ảnh bởi một điều đặc biệt gì đó, cảm thấy thư thái hơn”.

 

Trong bối cảnh kinh tế bị suy thoái, tỷ lệ tử tự ở Nhật đang tăng mạnh vào năm nay, vượt con số kỷ lục 34.427 người tử tự vào năm 2003.

 

Năm ngoái gần 2.000 người ở Nhật đã tự tử bằng cách nhảy vào đầu tàu, chiếm khoảng 6% tổng số người chết vì tự tử trên cả nước.

 

Tại Tokyo, số vụ tự tử tại các nhà ga do Công ty đường sắt Đông Nhật Bản quản lý tăng lên 68 trong năm nay, trong khi đó 2 năm trước con số này là 42. Điều này khiến nhiều chuyến tàu bị trễ.

 

Được biết Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã chi khoảng 15 triệu Yên, $165.000, cho các loại đèn xanh đặc biệt trên ở tất cả các nhà ga trên tuyến đường Yamanote họ quản lý.

 

Những đèn này sáng hơn so với những bóng đèn hình quang bình thường, khiến cho sân ga phủ trong màu xanh là lạ. Theo người phát ngôn của công ty Norimitsu Suzuki, đèn được treo ở cuối mỗi sân ga, nơi mọi người thường hay đứng đó để lao vào đầu tàu tự tử.

 

Một công ty khác, công ty tàu điện tốc hành Keihin, hoạt động ở Tokyo và Yokohama, cũng lắp đặt những bóng đèn xanh đặc biệt trên ở 2 nhà ga vào năm ngoái, sau khi có 2 vụ tự tử trong vòng 1 tháng ở 1 trong 2 nhà ga của họ.

 

“Chúng tôi nghĩ phải làm điều gì đó để cứu mạng người”, người phát ngôn của Keihin, Osamu Okawa, cho hay. “Chúng tôi biết không có bằng chứng khoa học nào cho thấy đèn màu xanh giúp ngăn tự tử. Nhưng nếu màu xanh có tác dụng xoa dịu tinh thần, chúng tôi vẫn muốn thử”.

 

Tuy nhiên ông từ chối cho biết số vụ tự tử ở hai nhà ga của công ty có giảm đi từ khi lắp đèn hay không.
 

Shinji Hira, một giáo sư tâm lý học chuyên nghiên cứu về tâm lý tội phạm tại Đại học Fukuyama ở Hiroshima cho rằng ánh đèn màu xanh có thể làm người ta dừng lại và ngẫm nghĩ.

 

Song ông cũng cho rằng nếu các nhà ga muốn thực sự đảm bảo an toàn, họ nên dựng hàng rào trên sân ga, giống như nhiều ga tàu điện ngầm ở Tokyo đã làm. Hàng rào chắn có cửa trượt cho phép hành khách chỉ lên được tàu.

 

Công ty đường sắt Đông Nhật Bản, một trong rất nhiều công ty điều hành tàu tư nhân ở Tokyo cho hay có thể tới năm 2017 họ mới lắp đặt được hàng rào trên khắp các nhà ga của mình. Song đó là một dự án lớn hơn việc lắp đèn rất nhiều.

 

Phan Anh

Theo Time