1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật phản đối 3 tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật ngày 23/2 đã chỉ trích việc 3 tàu hải giám của Trung Quốc xâm nhập vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư một ngày trước đó.

Tàu hải giám của chính phủ Trung Quốc. (Ảnh:
Tàu hải giám của chính phủ Trung Quốc. (Ảnh: Fox News)

Hãng thông tấn AFP dẫn lời cảnh sát biển Nhật thông báo 3 tàu hải giám của chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản tại khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Theo đó, các tàu hải giám của Bắc Kinh đã đi vào khu vực lãnh hải quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào 11h00 ngày 22/2.

Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức đã lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc. Phát biểu trước Hạ viện ngày 23/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói: “Nhật Bản sẽ bình tĩnh xử lý tình huống trên. Chúng tôi sẽ quyết tâm bảo vệ đến cùng lãnh thổ, lãnh hải và không phận của nước Nhật”.

Thủ tướng Abe tiếp tục khẳng định: “Không tồn tại tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Senkaku”. Ông kiên quyết: “Không một ai được phép thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Mọi vấn đề phát sinh sẽ giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế”.

Theo AFP, các tàu hải giám của Trung Quốc thường xuyên xuất hiện xung quanh quần đảo tranh chấp trên trong năm ngoái, khiến quan hệ Trung-Nhật trở nên căng thẳng.

Hồi cuối tháng 4/2014, 8 tàu của chính phủ Bắc Kinh đã xâm nhập vùng lãnh hải quanh quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư chỉ trong 1 ngày. Đây là lần xâm nhập có quy mô lớn nhất kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa một phần quần đảo tranh chấp này vào tháng 9/2012.  

Thoa Phạm
Theo AFP