1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật có thể nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

(Dân trí) - Nhật Bản có thể cho phép xuất khẩu một số loại vũ khí cho các tổ chức quốc tế, như các tổ chức tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, với điều kiện họ không đứng về bên nào trong các cuộc xung đột, báo chí Nhật ngày 11/2 đưa tin.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản đang xem xét lại các vấn đề khác nhau của lĩnh vực quốc phòng, trong đó có lệnh cấm xuất khẩu vũ khí.

Nhưng tâm lý oán giận về các hành động thời chiến của Nhật vẫn hằn sâu tại cả Trung Quốc và Hàn Quốc, và bất kỳ quyết định nào của Tokyo nhằm chủ động hơn về lĩnh vực quân sự cũng có thể gây căng thẳng giữa các quốc gia trong khu vực.

Vào năm 1967, Nhật đã đưa ra 3 nguyên tắc đối với việc cấm xuất khẩu vũ khí, trong đó có việc cấm bán cho các quốc gia liên quan tới các xung đột quốc tế hay những nước chịu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Các nguyên tắc trên sau đó gần như đã trở thành lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, cũng như việc phát triển và sản xuất các vũ khí với các quốc gia khác, ngoại trừ Mỹ. Điều đó khiến các nhà khẩu quốc phòng Nhật Bản gặp khó khăn trong việc giảm chi phí và bắt kịp với công nghệ vũ khí.

Tuy nhiên, hãng tin Kyodo hôm qua cho biết chính phủ Nhật đang xem xét nới lỏng các quy định về việc cung cấp vũ khí cho các bên thứ 3.

Theo các quy định hiện thời, các quốc gia mua thiết bị quốc phòng của Nhật cần phải được chính phủ Nhật thông qua trước khi chuyển cho một bên thứ 3.

Các nhà thầu quốc phòng Nhật có thể được hưởng lợi từ việc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí.

Thủ tướng Abe, người lên nắm quyền vào cuối năm 2012, muốn dỡ bỏ các giới hạn đối với quân đội do hiến pháp hòa bình Nhật hậu chiến tranh đặt ra.

Điều 9 của hiến pháp hòa bình quy định rằng Nhật Bản từ bỏ hoàn toàn chiến tranh, lục quân, hải quân và không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh khác sẽ không được duy trì. Quyền tham chiến của đất nước sẽ không được công nhận.

An Bình
Tổng hợp