1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản xác minh vật thể nghi mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay 23/6 bắt đầu tiến hành phân tích vật thể nghi là phần chóp của một quả tên lửa Triều Tiên trôi dạt ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Tottori, phía tây nam Nhật Bản hồi tuần trước.

Vật thể nặng khoảng 75kg nghi là phần chóp của một quả tên lửa được phóng từ Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Vật thể nặng khoảng 75kg nghi là phần chóp của một quả tên lửa được phóng từ Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Một vật thể màu đỏ, trắng và xanh nghi là phần chóp của một quả tên lửa đã được tìm thấy ở bờ biển phía tây nam Nhật Bản hôm 16/6. Vật thể này được cho là bắt nguồn từ một vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên hồi 7/2, bay qua chuỗi đảo Okinawa phía tây nam Nhật Bản và trôi dạt ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Tottori.

“Chúng tôi sẽ phân tích vật thể này cũng như mức độ công nghệ được sử dụng”, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sau khi vật thể khả nghi được chuyển tới cơ quan này bằng xe tải.

Mảnh vỡ kim loại với những vết lõm lỗ chỗ có chiều dài gần 2m, chiều rộng gần 1m và nặng khoảng 75kg. Nhiều người cho rằng đây là phần chóp của một quả tên lửa dùng để bảo vệ bộ phận chứa chất nổ bên trong.

Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang kiểm tra vật thể (Ảnh: Reuters)
Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang kiểm tra vật thể (Ảnh: Reuters)

Hôm qua 22/6, Triều Tiên được cho là đã phóng một tên lửa nghi là Musudan từ khu vực gần thành phố Wosan vào khoảng 5h58 sáng theo giờ địa phương. Tuy nhiên, tên lửa này đã nổ tung giữa không trung sau khi bay được một chặng khoảng 150km. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, Bình Nhưỡng tiếp tục phóng quả tên lửa thứ hai nhưng tên lửa này chỉ bay được 400km trước khi nổ tung. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định được lần phóng thử nghiệm thứ 2 này thành công hay thất bại mặc dù có thể nói đây là lần phóng tên lửa tầm trung hiệu quả nhất của Bình Nhưỡng.

Cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Liên hợp quốc đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an coi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là hành động vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc "một cách trắng trợn và không thể chấp nhận".

Thành Đạt

Tổng hợp