1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản “trình làng” máy bay săn tàu ngầm

(Dân trí) - Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản hôm qua đã tiếp nhận 2 chiếc đầu tiên trong phi đội máy bay tuần tra chống tàu ngầm thế hệ mới P-1, giữa lúc căng thẳng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc đang tăng cao.

Máy bay tuần tra hiện đại P-1 của Nhật Bản.

Máy bay tuần tra hiện đại P-1 của Nhật Bản.

Lễ bàn giao chính thức 2 chiếc P-1 đã được tổ chức hôm qua tại tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản. Báo chí Nhật cho hay 2 máy bay P-1 dự kiến sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Atsugi ở tỉnh Kanagawa trong tháng này.

Buổi lễ báo hiệu sự mở đầu cho các kế hoạch của Lực lượng phòng vệ trên biển nhằm triển khai 7 chiếc máy bay công nghệ cao vào tháng 3/2014 và tổng cộng 70 chiếc P-1 trong dài hạn, các quan chức Nhật Bản cho biết.

Máy bay tuần tra chống tàu ngầm thế hệ mới P-1 do tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki thiết kế, hợp tác với Bộ quốc phòng Nhật Bản. Phi đội P-1 sẽ thay thế hơn máy bay P-3 Orion nhiều tuổi mà Lực lượng phòng vệ trên biển hiện đang sử dụng.

Dự kiến, các máy bay mới sẽ trải qua 2 năm bay thử nghiệm, trước khi được triển khai đầy đủ cho các sứ mệnh huấn luyện.

Việc phát triển P-1 bắt đầu năm 2001 và dự kiến hoàn thành tháng 3/2012. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị chậm 1 năm do các vết nứt được tìm thấy trên cánh và thân của máy bay.

Việc Nhật Bản biên chế 2 máy bay tuần tra hiện đại diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung-Nhật liên quan tới quần đảo tranh chấp ở Hoa Đông leo thang trong những tháng gần đây, với việc Bắc Kinh nhiều lần điều tàu tới vùng biển quanh quần đảo để tuyên bố chủ quyền.

Tokyo đã cáo buộc một tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn radar vào một tàu chiến Nhật Bản hồi tháng 1.

An Bình
Tổng hợp