1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản "tố" tàu hải cảnh Trung Quốc tuần tra trái phép

(Dân trí) - Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản (SDF) sáng 28/5 phát hiện 3 tàu hải cảnh của Trung Quốc xâm nhập vào khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư và tiến hành các hoạt động tuần tra trái phép tại đây.

Tàu Hải cảnh 2151 của Trung Quốc. (Ảnh:

Tàu Hải cảnh 2151 của Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Tờ Sina ngày 28/5 dẫn tin từ tờ Kyodo cho biết vào khoảng 10 giờ cùng ngày, đơn vị SDF số 11 ở Naha thuộc tỉnh Okinawa đã phát hiện biên đội tàu Hải cảnh gồm 3 chiếc của Trung Quốc xâm nhập vào khu vực biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để tiến hành các hoạt động tuần tra.

Ngay sau khi phát hiện ra biên đội tàu của Trung Quốc, đơn vị SDF số 11 của Nhật Bản đã đưa tàu tiếp cận biên đội tàu hải cảnh Trung Quốc để cảnh báo, yêu cầu tàu tuần tra công vụ của Bắc Kinh rời khu vực thuộc phạm vi chủ quyền của Nhật Bản.

Đáp lại lời cảnh báo của phía Nhật Bản, nhân viên trên tàu Hải cảnh đã dùng tiếng Trung và tiếng Nhật cho biết: “Tàu các anh đã vào khu vực thuộc quần đảo Điếu Ngư, các anh hãy tôn trọng pháp luật Trung Quốc”.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, đây là lần thứ 15 trong năm 2015 Trung Quốc cử biên đội tàu xâm nhập trái phép quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để thực hiện các hoạt động tuần tra trái phép.

Trước đó, Cục hải dương quốc gia Trung Quốc sáng ngày 15/5 cũng thông báo điều biên đội tàu Hải cảnh gồm 3 chiếc lần lượt mang số hiệu Hải Cảnh 2151, Hải Cảnh 2306, và Hải Cảnh 2401 tuần tra tại quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Hương Giang
Theo Sina