1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản sẽ bán lô thủy phi cơ cho Ấn Độ

(Dân trí) - Nhật Bản sắp ký kết một thoả thuận nhằm cung cấp các thuỷ phi cơ cho Ấn Độ và đây có thể là hợp đồng thiết bị quân sự đầu tiên kể từ khi một lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được ban hành năm 1967.

 
Một thủy phi cơ US-2 do Nhật Bản chế tạo.

Một thủy phi cơ US-2 do Nhật Bản chế tạo.
 
Trong chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 4 ngày của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, bắt đầu hôm 27/5, hai nước dự kiến sẽ quyết định các kế hoạch cho phép New Delhi mua lô thuỷ phi cơ US-2, loại máy bay do quân đội Nhật Bản tự phát triển.

Thoả thuận trên, được nhật báo kinh doanh Nikkei đăng tải, sẽ là hợp đồng xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện đầu tiên do ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản chế tạo kể từ khi nước này tự đưa ra lệnh cấm xuất khẩu vũ khí năm 1967.

Các chuyên gia nói rằng máy bay US-2 phải được dùng cho mục đích dân sự để tuân thủ các quy định của Nhật bản, vốn là một phần của chính sách chống chủ nghĩa quân phiệt hậu Thế chiến II.

US-2, được phát triển bởi tập đoàn công nghiệp ShinMaywa và đã được bán cho hải quân Nhật Bản với giá 99 triệu USD, có tầm bay 4.700km và có thể hạ cánh trên biển với độ cao sóng lên tới 3m.

“Nếu US-2 được xuất khẩu sang Ấn Độ phục vụ mục đích dân sự, đó sẽ là hợp đồng xuất khẩu vũ khí đầu tiên do Nhật Bản chế tạo được bộ quốc phòng sử dụng cho mục đích dân sự”, một quan chức bộ thương mại Nhật phụ trách việc buôn bán vũ khí cho hay.

Công ty ShinMayw đã mở một văn phòng đại diện tại New Delhi hồi năm ngoái và đã quảng bá US-2 tại đó, một phát ngôn viên của công ty cho biết.

“Chúng tôi biết có nhu cầu từ chính phủ Ấn Độ nhưng chúng tôi không bình luận thêm cho tới khi hợp đồng được ký kết”, quan chức trên nói thêm.

Theo nhật báo Nikkei, Ấn Độ muốn mua ít nhất 15 chiếc US-2.

Nhật Bản đã tìm cách mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp quốc phòng. Nước này trước đó đã xuất khẩu công nghệ và các thiết bị thiết bị quân sự nhưng không phải là các sản phẩm hoàn thiện.

Hồi năm 2011, Tokyo đã nới lỏng lệnh cấm vấn xuất khẩu vũ khí, mở đường cho các công Nhật tham gia vào các dự án đa quốc gia.

An Bình
Theo AFP