1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

(Dân trí) - Sáng ngày 19/12, biên đội tàu Hải Cảnh gồm 2 chiếc của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải 12 hải lý thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư để tuần tra. Nhật Bản đã ra công hàm phản đối động thái này.

 
Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc.
Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc.
 
Đài NHK của Nhật Bản cho biết, ngay sau khi các tàu của Trung Quốc xâm nhập, lực lượng tàu tuần tra của Nhật Bản liên tiếp đưa ra cảnh báo, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực. Trong buổi sáng cùng ngày, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara lập tức trao công hàm phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) Khu vực 11 tại thành phố Naha cho biết, biên đội tàu Trung Quốc lần lượt mang số hiệu là Hải Cảnh 1401, 2166. Khoảng 9 giờ 30 phút (giờ Bắc Kinh), biên đội tàu của Trung Quốc đã tiến vào khu vực biển 12 hải lý trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để tiến hành tuần tra, và biên đội tàu đã rời khỏi khu vực trên sau khi tuần tra 1 giờ.

Lực lượng tàu tuần tra của Nhật Bản liên tục đưa ra cảnh báo, yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Đây là lần thứ 30 trong năm 2014, tàu công vụ của Trung Quốc tiến vào khu vực biển 12 lý tại đảo Senkaku/Điếu Ngư để tiến hành tuần tra.

Sau khi biên đội tàu vào khu vực Senkaku, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara lập tức gửi điện báo trao công hàm phản đối tới Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản về sự việc này.

Sáng ngày 19/12, trang web của Cục hải dương quốc gia Trung Quốc cũng xác nhận thông tin về 2 tàu Hải Cảnh của Trung Quốc tiến hành tuần tra tại khu vực biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Hương Giang
Theo Xinhua