1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản cho binh sĩ để tóc dài nhằm giải tỏa "cơn khát" lính

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố cho phép binh sĩ trong lực lượng quân đội để tóc dài hơn nhằm thu hút thanh niên nhập ngũ, giữa lúc quốc gia này đang "khát" nhân lực.

Nhật Bản cho binh sĩ để tóc dài nhằm giải tỏa cơn khát lính - 1

Lính danh dự của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chuẩn bị cho một buổi nghi lễ (Ảnh: Reuters).

Quy định hiện tại chỉ cho phép cắt tóc húi cua đối với binh sĩ nam và tóc ngắn đối với nữ. Nhưng từ tháng 4, quân nhân Nhật Bản được để tóc dài hơn.

Theo quy định mới, nam giới được phép để kiểu tóc cạo gọn ở gáy và hai bên, phần tóc trên đầu được dài hơn. Nữ giới được phép để tóc dài nhưng không được chạm vai khi buộc lên và không làm cản trở việc đội mũ bảo hiểm.

Theo Kyodo, động thái nới quy định về tóc lần đầu được đưa tin vào tháng 1 trong cuộc họp của hội đồng chuyên gia có nhiệm vụ tăng cường quân số cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF).

"Khi đất nước phải đối mặt với tình trạng thiếu lực lượng lao động nghiêm trọng, chúng tôi nhận thấy áp lực ngày càng tăng của việc phải cạnh tranh với các bên khác, bao gồm cả khu vực tư nhân, để thu hút tài năng", Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara cho biết trong cuộc họp.

Công tác đẩy mạnh tuyển binh diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối phó việc Triều Tiên mở rộng chương trình hạt nhân và tên lửa, và việc Trung Quốc xây dựng lực lượng quân đội.

Năm ngoái, Nhật Bản tuyên bố sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới, nhưng JSDF đang chật vật trong việc cố gắng đạt mục tiêu tuyển quân.

Japan Times đưa tin, ngoài tỷ lệ sinh giảm và dân số già nhất thế giới, tinh thần thấp do lương kém và cáo buộc quấy rối tình dục cũng đã cản trở việc tuyển dụng.

Năm 2023, có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang xem xét các động thái cho phép người có hình xăm gia nhập JSDF. Giới chức thừa nhận nhiều người có hình xăm không phải là xã hội đen và lệnh cấm đang cản trở công tác tuyển quân.

Theo BBC