1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nhật Bản cam kết viện trợ 17 tỷ USD cho châu Á

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã cam kết chi 1,5 nghìn tỷ yen (17 tỷ USD) viện trợ cho châu Á nhằm giúp các nước ở khu vực này đối phó với cơn lốc khủng hoảng kinh tế.

 
 
Nhật Bản cam kết viện trợ 17 tỷ USD cho châu Á  - 1
Thủ tướng Nhật Taro Aso tại Davos
 
“Nhật Bản sẵn sang cung cấp vốn ODA không dưới 1,5 nghìn tỷ yen, tương đương 17 tỷ USD, cho các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á nhằm giúp thúc đẩy kinh tế ở những nước này”, ông Aso nói trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại Davos, Thuỵ Sĩ. 

Theo Thủ tướng Nhật Bản, kế hoạch viện trợ này sẽ kéo dài trong ba năm, kể từ tháng 4 tới. Mục tiêu là nhằm vực dậy nền kinh tế châu Á nhờ vào những chương trình phát triển, những dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó có những dự án nhằm đẩy mạnh mức cầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhật Bản hi vọng kế hoạch về khoản chi này sẽ được thảo luận chi tiết tại một phiên họp thượng đỉnh của khu vực vào cuối năm nay. 

Viện trợ phát triển của Nhà nước Nhật Bản, vốn được xem là một công cụ ngoại giao quan trọng của Tokyo từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II đến nay, tập trung cho các nước Đông Nam Á.

Tại Davos, ông Taro Aso cũng kêu gọi các nước khác nên thông qua những kế hoạch chấn hưng kinh tế quy mô rộng lớn giống như Nhật Bản đã làm với kế hoạch 75 nghìn tỷ yen mà nước này đã thông qua nhằm kích thích mức cầu ở trong nước. Ông Aso cũng kêu gọi các nước giàu giúp các nước nhỏ và cảnh báo chống lại tư tưởng bảo hộ. 

Các ngân hàng châu Á chống lại khủng hoảng tài chính tốt hơn các ngân hàng châu Âu và Mỹ. Nhưng nền kinh tế trong khu vực, vốn lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu, bị ảnh hưởng mạnh vì suy thoái kinh tế, kéo theo suy giảm nhu cầu mua sắm. 

Nhật Mai
Theo Reuters, AFP