1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên pha chế âm mưu ám sát Chủ tịch Hạ viện Mỹ

(Dân trí) - Một kẻ từng là nhân viên pha chế đồ uống của một câu lạc bộ tại bang Ohio đã bị kết tội âm mưu ám sát Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner bằng cách hạ độc đồ uống.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner. (Ảnh:

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner. (Ảnh: Getty Image)

 

Theo BBC, một đài truyền hình tại Ohio ngày 14/1 đưa tin Michael Hoyt đã bị truy tố từ hôm 7/1 vì tội âm mưu ám sát Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner. Hoyt từng là nhân viên pha chế và phục vụ đồ uống cho ông Boehner một vài lần tại câu lạc bộ golf Wetherington ở West Chester, bang Ohio, nơi ông Boehner thường ghé thăm.

 

Sau khi bị bắt, Hoyt khai hắn từng có ý định bỏ thuốc độc vào đồ uống của ông Boehner. “Hoyt nói rằng không ai kiểm tra đồ uống của ông Boehner ở câu lạc bộ Wetherington, và bỏ thuốc độc vào trong đó là rất dễ dàng”, tài liệu của tòa án cho biết.

 

Bên cạnh đó, hắn cho biết đã nạp đầy đạn vào khẩu súng ngắn tự động Beretta 380, chuẩn bị cho kế hoạch bắn chết ông Boehner rồi bỏ trốn. Hiện cảnh sát đã tịch thu khẩu súng này.

 

Trong tài liệu của tòa án, Hoyt cho hay Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner đã có hành động xấu với hắn tại câu lạc bộ Wetherington. Hắn cũng tin rằng ông Boehner là “quỷ dữ” và “phải chịu trách nhiệm về đại dịch Ebola”.

 

Theo BBC, Hoyt bị sa thải hồi tháng 10/2014 và không có đủ thời gian để hạ độc thức uống của ông Boehner. Hoyt được cho là có tiền sử bệnh tâm thần. Cảnh sát trước đó đã đưa hắn đến bệnh viện để kiểm tra.

 

Mới đây, ông Boehner cho biết ông đã được thông báo về trường hợp của Hoyt và cảm ơn Cục Điều tra liên bang (FBI), cảnh sát phụ trách an ninh Quốc hội Mỹ và nhà chức trách Ohio. Ông Boehner cho biết ông không hề cãi cọ với Hoyt khi đến câu lạc bộ Wetherington.

 

Thoa Phạm

Theo BBC