1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân vật đối lập đăng ký tranh cử tổng thống với ông Putin

(Dân trí) - Nhà hoạt động Alexey Navalny, người luôn đưa ra chỉ trích nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 24/12 chính thức đệ đơn đăng ký tham gia cuộc chạy đua vào Điện Kremlin.


Ông Alexey Navalny phát biểu. (Ảnh: Reuters)

Ông Alexey Navalny phát biểu. (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, ông Alexey Navalny đăng ký tranh cử sau khi thu thập được đủ chữ ký ủng hộ tại các cuộc vận động cử tri hôm qua 24/12. Những người ủng hộ nhà hoạt động này đã tập hợp lại ở 20 thành phố trên khắp nước Nga.

Tại một cuộc vận động diễn ra ở thủ đô Moscow dưới sự giám sát của Ủy ban bầu cử quốc gia, ông Navalny, 41 tuổi, đã vận động được hơn 700 chữ ký ủng hộ. Theo quy định, những người muốn tranh cử tổng thống Nga phải nhận được ít nhất 500 chữ ký ủng hộ của cử tri.

Ngay sau buổi vận động này, ông Navalny đã chính thức đệ đơn đăng ký tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đơn đăng ký của ông có được chấp nhận hay không khi ông vẫn vướng cáo buộc tham nhũng.

Người đứng đầu Ủy ban bầu cử quốc gia Nga Ella Pamfilova hồi đầu tháng này cho biết, ông Navalny không thể tranh cử tổng thống 2018 bởi vướng cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, mới đây nữ quan chức này lại nói rằng, Ủy ban sẽ xem xét tư cách ứng viên của tất cả những người đáp ứng các thủ tục cần thiết.

Ông Navalny, lãnh đạo đảng đối lập chính tại Nga, là một trong những nhà hoạt động nhiều lần công khai chỉ trích Tổng thống Putin. Ông này khá được lòng của giới trẻ ở Nga.

Alexei Navalny từng tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Nga năm 2018 để đánh bại Tổng thống Putin. Tuy nhiên, thủ lĩnh đối lập này đã bị cấm tranh cử sau khi bị kết tội trong một vụ án mà ông cho rằng đã bị “chính trị hóa”. Ông Navalny cũng là người từng tổ chức nhiều cuộc vận động chống tham nhũng nhằm vào các quan chức cấp cao của Nga.

Bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2018. Hiện có 31 ứng viên tuyên bố ý định tranh cử tổng thống, trong đó có Tổng thống Putin, người tuyên bố tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Minh Phương

Theo BBC