1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng: Việc thả Alan Gross sẽ giúp cải thiện quan hệ Cuba-Mỹ

Theo Tân Hoa Xã, Nhà Trắng đã một lần nữa hối thúc La Habana trả tự do cho Alan Gross, công dân Mỹ bị giam giữ tại Cuba trong hơn 5 năm qua, cho rằng một động thái như vậy sẽ mở đường cho việc cải thiện quan hệ với Mỹ.

Nhà Trắng: Việc thả Alan Gross sẽ giúp cải thiện quan hệ Cuba-Mỹ
Alan Gross bị Cuba kết án 15 năm tù về tội hoạt động gián điệp và âm mưu lật đổ Chính phủ Cuba (ảnh: nbcnews.com)

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói Gross, năm nay 65 tuổi, bị nhà chức trách Cuba bắt giữ ngày 3/12/2009 vì “những nỗ lực nhằm giúp người dân Cuba tiếp cận được nhiều thông tin hơn qua Internet.”

Trong khi đó, La Habana cáo buộc người này cung cấp thiết bị liên lạc vệ tinh cho các nhóm chống đối chính quyền.

Hồi tháng 3/2011, Gross đã bị một tòa án của Cuba kết án 15 năm tù về tội hoạt động gián điệp và âm mưu lật đổ Chính phủ Cuba./.
 
Theo (Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/nha-trang-viec-tha-alan-gross-se-giup-cai-thien-quan-he-cubamy/294710.vnp