1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ:

Nhà Trắng, Quốc hội Mỹ sơ tán vì máy bay lạ

(Dân trí) - Một chiếc máy bay một động cơ cỡ nhỏ đã lạc vào vùng không phận giới hạn gần tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm qua, khiến các quan chức phải đóng cửa tạm thời Nhà Trắng và sơ tán đồi Capitol.

Nhà Trắng, Quốc hội Mỹ sơ tán vì máy bay lạ - 1
Phi công William Wales và chiếc máy bay Cessna 180.
 
Quân đội đã được báo động khi chiếc máy bay lạ xin hạ cánh vào khoảng gần 1 giờ chiều giờ địa phương ngày 24/4. Vụ việc kết thúc chỉ sau ít phút khi hai máy bay chiến đấu và 2 trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ được điều động để chặn đứng chiếc máy bay và hộ tống nó tới một sân bay ở bang Maryland. Máy bay đã hạ cánh sau đó 15 phút tại Maryland.

Gil Bauserman, chủ sân bay Indian Head tại hạt Charles, bang Maryland cho hay phi công trên chiếc máy bay lạ và vợ của ông đang trên đường từ Turner, bang Maine tới bang Bắc Carolina để thăm con gái họ. Ông Bauserman cũng khẳng định chiếc máy bay Cessna 180 lạc vào vùng cấm là do sự cố kỹ thuật chứ không phải có mục đích xấu. Viên phi công được xác định là William Wales.

“Đó chỉ là một nhầm lẫn trong khi lái... Những chuyện như thế này từng xảy ra nhiều lần. Nhiều người đã vô tình lạc vào khu vực giới hạn ở Washington D.C. Các nhân viên an ninh chưa bao giờ bắt được tên khủng bố nào cả, chỉ gặp những người bị nhầm lẫn mà thôi”.

Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Barack Obama đã được sơ tán trong thời gian ngắn khi vụ việc xảy ra nhưng từ chối tiết lộ nơi sơ tán của ông. Thượng viện khi đó đang họp và cũng đã được sơ tán. Hạ viện hôm qua nghỉ làm việc.

Các nhà chức trách Mỹ luôn cảnh giác cao độ với những chiếc máy bay đi vào không phận trong và xung quanh các tòa nhà chính phủ Mỹ kể từ vụ khủng bố 11/9/2001.

Số liệu của Cục hàng không liên bang Mỹ cho hay, kể từ sự kiện đó, mỗi ngày thường xảy ra 2 sự cố máy bay vi phạm không phận giới hạn xung quanh Washington D.C.

An Bình
Theo AP