1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng phản đối các nhà lập pháp tới Iran

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 11/4 đã khẳng định lại quan điểm phản đối kế hoạch tới thăm Iran của các nhà lập pháp phe Dân chủ trong Quốc hội.

Dana Perino, phó thư ký báo chí của Nhà Trắng cho biết: “Vào thời điểm quân đội Mỹ công bố các bằng chứng rằng Iran đang can thiệp vào Iraq để giết các binh sĩ của chúng ta, phe Dân chủ lại lên kế hoạch tới thăm Iran”.

Ngày 11/4, phát ngôn viên quân đội Mỹ - Tướng William Caldwell cho biết, các nhân viên mật vụ của Iran đang tài trợ, cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các tay súng nổi dậy người Shiite nhằm chống lại các lực lượng của Mỹ.

Bà Perino nhấn mạnh: “Những chuyến đi như vậy không hữu ích và vô dụng đối với tất cả thành viên của Quốc hội, dù là thuộc đảng Dân chủ hay đảng Cộng hoà”.

Phó thư ký báo chí của Nhà Trắng Dana Perino đã đưa ra những bình luận trên sau khi Chủ tịch Ủy ban Quan hệ quốc tế Hạ viện Mỹ Tom Lantos thuộc phe Dân chủ cho biết ông đã sẵn sàng tới thăm Iran. Lantos cũng đề nghị Chủ tịch Hạ viện Nance Pelosi cùng tới Tehran.

Trả lời cá phóng viên, Latos tuyên bố: “Riêng tôi, tôi đã sẵn sàng. Còn với Chủ tịch Hạ viện, tôi nghĩ bà ấy cũng nên đi”.

Cũng trong tuần trước, cả bà Pelosi và ông Lantos đã có "chuyến đi bão táp" tới Syria trước sự phản đối gay gắt từ Nhà Trắng. Bà Pelosi đã trở thành nhân vật cao cấp nhất của Mỹ từng công du Syria trong hơn hai năm qua.

Nhà Trắng đã miêu tả chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Syria của Chủ tịch Hạ viện là “một ý tưởng rất tồi tệ”. Washington cáo buộc Damascus không nỗ lực kiểm soát bạo lực giữa 2 nhóm Hamas và Hezbollah theo yêu cầu của cộng đồng quốc tế cũng như không ủng hộ chính phủ được bầu cử một cách dân chủ tại Libăng.

Quyết định thách thức của bà Pelosi tới thăm Syria đã làm gia tăng những bất đồng về chính sách ngoại giao giữa đảng Dân chủ hiện chiếm đa số tại Quốc hội và Tổng thống Mỹ Bush cùng những người ủng hộ đảng Cộng hòa.

Ánh Ninh
Theo AP, Xinhua