1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng nổi giận với tỷ phú Elon Musk

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nhà Trắng cáo buộc tỷ phú Elon Musk lặp lại lời nói dối bài Do Thái "gớm ghiếc" trên mạng xã hội X, cho rằng đó là hành vi "khuyến khích thù hận và phân biệt chủng tộc bài Do Thái đáng ghê tởm".

Nhà Trắng nổi giận với tỷ phú Elon Musk - 1

Elon Musk, Giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla, đồng thời là chủ sở hữu của X (Ảnh: Reuters).

Phản ứng trước bài đăng của tỷ phú Musk, Nhà Trắng đã lên án cái mà họ gọi là hành vi "tuyên truyền sự phân biệt chủng tộc và lòng thù hận người Do Thái", "đi ngược lại các giá trị cốt lõi của chúng ta với tư cách là người Mỹ".

Trước đó, ông Musk vào hôm 15/10 đã tỏ ý tán thành một bài đăng trên X có nội dung sai sự thật cho rằng người Do Thái đang khơi dậy lòng căm thù đối với người da trắng. Ông nói thuyết âm mưu "Sự Thay thế Vĩ đại" mà bài đăng này nhắc đến là "sự thật".

Thuyết âm mưu này cho rằng người Do Thái và những người cánh tả đang âm mưu thay thế dân tộc và văn hóa của người da trắng bằng những người nhập cư không phải da trắng, từ đó dẫn đến "diệt chủng người da trắng".

"Không thể chấp nhận được hành vi lặp lại lời nói dối ghê tởm… 1 tháng sau ngày chết chóc nhất đối với người Do Thái kể từ nạn diệt chủng Holocaust", người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates nói, đề cập đến cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào Israel.

Đại diện của tỷ phủ công nghệ và nền tảng X từ chối bình luận về bài đăng của ông Musk.

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên sau khi có thêm ít nhất 2 tập đoàn lớn đình chỉ quảng cáo trên X, sau khi tổ chức Media Matters phát hiện quảng cáo của IBM, Apple và các công ty khác trên nền tảng này được đính kèm nội dung quảng bá trùm phát xít Adolf Hitler.

Lions Gate hôm 17/10 cho biết họ đang tạm dừng quảng cáo trên X. Axios đưa tin Apple, công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, cũng có hành động tương tự. IBM đã tạm dừng quảng cáo trên X từ hôm 16/11.

Theo Reuters