1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng nhận được phong thư chứa độc chất xyanua

(Dân trí) - Cơ quan Mật vụ Mỹ hôm qua 17/3 xác nhận Nhà Trắng nhận được một phong bì chứa xyanua, một chất độc màu trắng có thể gây chết người với liều lượng thấp. Bên ngoài phong bì này là địa chỉ của một kẻ đã từng nhiều lần gửi chất lạ đến Nhà Trắng.

Nhà Trắng nhận được phong bì chứa độc chất xyanua. (Ảnh minh họa:

Nhà Trắng nhận được phong bì chứa độc chất xyanua. (Ảnh minh họa: Getty)

Tờ IB Times dẫn lời phát ngôn viên cơ quan Mật vụ Mỹ Brian Leary cho biết: “Một phong bì chứa chất lạ đã được chuyển tới Nhà Trắng hôm 16/3. Các thử nghiệm hóa sinh ban đầu cho thấy nó là chất độc”.

"Phong bì chứa chất màu trắng như sữa, bọc bên ngoài bởi một túi nhựa. Phong bì này sau đó đã được chuyển tới các phòng thí nghiệm để xác định thành phần", một thông báo của Nhà Trắng cho hay.

Phát ngôn viên Leary hôm qua cho biết kết quả phân tích hóa học chuyên sâu từ các phòng thí nghiệm xác nhận chất trong phong bì là xyanua.

Địa chỉ trên phong thư là nhà của một người đàn ông quen mặt với cơ quan Mật vụ Mỹ vì từng nhiều lần gửi tạp chất tới Nhà Trắng từ năm 1995. Trong bưu điện của ông này gửi tới phủ Tổng thống Mỹ, từng có nước tiểu và phân.

Theo IB Times, tất cả các bưu kiện được chuyển tới Phủ Tổng thống Mỹ tại số 1600, đại lộ Pennsylvania đều được các thiết bị sàng lọc kiểm tra từ bên ngoài thủ đô Washington, tại tiểu bang Maryland. Trước đây, cũng từng có các bưu kiện chứa xyanua và các chất độc khác tới Nhà Trắng. 

Một quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho hay, chất trong phong bì thư không gây ngộ độc hay ảnh hưởng tiêu cực tới người tiếp xúc. 

Xyanua là hợp chất hóa học màu trắng, bề ngoài giống đường và tan nhiều trong nước, thường được dùng trong lĩnh vực chế tác kim hoàn và sản xuất thuốc diệt chuột. 

Xyanua là chất kịch độc, có thể gây chết người với liều lượng thấp. Chỉ cần uống phải một liều lượng nhỏ xyanua, một người khỏe mạnh sẽ mất ý thức trong chưa đầy 1 phút. Chất này từng được Phát xít Đức sử dụng để giết hại hàng ngàn tù nhân trong trại tập trung của chúng trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Thoa Phạm
Theo IB Times