1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhà Trắng "đứng hình" trước câu hỏi ông Putin là bạn hay thù

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 15-3 không nói rõ liệu Tổng thống Vladimir Putin là bạn hay kẻ thù của Mỹ nhưng cho rằng Nga sẽ phải tự đưa ra quyết định về điều đó.

Bà Sanders đã tránh né khi được hỏi liệu Tổng thống Putin là bạn hay thù.

"Tôi nghĩ rằng Nga sẽ phải đưa ra câu trả lời cho điều đó. Họ cũng sẽ tự quyết định liệu họ muốn trở thành một diễn viên giỏi hay tệ. Mọi người có thể thấy hành động của Mỹ cho đến thời điểm này, chúng tôi sẽ tiếp tục cứng rắn với Nga đến khi họ thay đổi hành động của mình" - thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.


Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho rằng Nga phải tự quyết định việc trở thành bạn hay kẻ thù của Mỹ. Ảnh: CNN

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho rằng Nga phải tự quyết định việc trở thành bạn hay kẻ thù của Mỹ. Ảnh: CNN

Trước đó, bà Sanders phủ nhận thông tin ông Putin có mối quan hệ thân thiết với người đồng cấp Mỹ và cho rằng ông chủ Nhà Trắng chỉ làm việc với tổng thống Nga khi có thể.

"Trước đây, Tổng thống Donald Trump từng nói rằng nếu có thể làm việc cùng nhau để chống lại các mối đe doạ thế giới như vấn đề Triều Tiên thì chúng ta nên làm. Nhưng ông Donald Trump cũng cho thấy ông đã rất cứng rắn với Nga trong thời gian qua" - bà Sanders cho biết.

Thông tin trên được đưa ra cùng ngày chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp đặt lệnh trừng phạt mới lên các cá nhân Nga bị công tố viên đặc biệt Robert Mueller cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 2. Mặc dù Tổng thống Donald Trump gần đây thừa nhận có sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ hồi năm 2016 nhưng chính quyền của ông hành động cứng rắn và nhắm trực tiếp vào nước này hơn là Tổng thống Putin.

Cùng ngày, cộng đồng quốc tế lên án Nga cố sát hại cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông này trên lãnh thổ Anh. Với sự ủng hộ của Mỹ, Anh kết luận Nga đứng đằng sau cuộc tấn công và trục xuất 23 nhà ngoại giao nước này. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng dường như Nga đứng sau vụ đầu độc.

Theo Xuân Mai

Người Lao Động