1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà nghiên cứu Mỹ lập kỷ lục sống 74 ngày dưới nước

Minh Phương

(Dân trí) - Ông Joseph Dituri bắt đầu thí nghiệm sống dưới nước bắt đầu từ ngày 1/3 và đặt mục tiêu hoàn tất sứ mệnh sau 100 ngày.

Nhà nghiên cứu Mỹ lập kỷ lục sống 74 ngày dưới nước - 1

Quần đảo Florida Keys (Ảnh: Getty).

Theo truyền thông địa phương, Tiến sĩ Joseph Dituri, một cựu chỉ huy Hải quân Mỹ, ở bang Florida (Mỹ) hôm 13/5 đã lập kỷ lục thế giới với 74 ngày sống dưới nước. Kỷ lục trước đó được thiết lập năm 2014 bởi hai giảng viên đại học Tennessee với 73 ngày sống dưới nước.

Ông Dituri đang thực hiện một dự án khoa học có tên "Neptune 100" được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Tài nguyên biển. Theo đó, ông đặt mục tiêu sống 100 ngày dưới nước trong một căn phòng đặc biệt nằm ở độ sâu 9m so với mặt nước biển tại đầm phá Key Largo thuộc quần đảo Florida Keys. Cơ sở này ban đầu được xây dựng như một phòng thí nghiệm nghiên cứu biển trước khi chuyển đổi thành một khách sạn dưới nước vào năm 1986.

Ông Dituri bắt đầu dự án sống dưới nước từ ngày 1/3 và dự kiến kết thúc vào ngày 9/6. Sau khi dự án kết thúc, ông sẽ phân tích để đánh giá tác động của việc sống trong một môi trường khắc nghiệt, hạn chế.

Theo Orlando News